Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2024 và nghỉ học kỳ 1 của học sinh cả nước

Tin tức - Sự kiệnThứ Năm, 04/01/2024 13:07:23 +07:00
(VTC News) -

Dưới đây là lịch nghỉ Tết Âm lịch 2024 và nghỉ học kỳ 1 của học sinh cả nước để quý phụ huynh và các em học sinh nắm rõ.

Nhiều tỉnh, thành trên cả nước công bố lịch nghỉ Tết Âm lịch 2024 của học sinh các cấp. Dưới đây là lịch nghỉ Tết Âm lịch 2024 và nghỉ học kỳ 1 của học sinh các tỉnh thành đã công bố:

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2024 của học sinh

Chi tiết lịch nghỉ Tết Âm lịch 2024 và nghỉ học kỳ 1 của học sinh cả nước:

STTĐịa phương

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2024

1Hà NộiTừ 8 - 14/2 (tức 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn)
2TP.HCM Từ 5 - 18/2 (tức 26 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn)
3Lào CaiTừ 3 - 18/2 (tức 24 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn)
4Sơn LaTừ 8 - 18/2 (tức 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn)
5Yên BáiTừ 5 - 18/2 (tức 26 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn)
6Bắc NinhTừ 7 - 18/2 (tức 28 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn)
7Quảng NinhTừ 5 - 18/2 (tức 26 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn)
8Hà TĩnhTừ 6 - 18/2 (tức 27 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn)
9Cần ThơTừ 8 - 14/2 (tức 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn)
10Đồng NaiTừ 5 - 18/2 (tức 26 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn)
11Đắk NôngTừ 8 - 18/2 (tức 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn)
12Kon TumTừ 5 - 18/2 (tức 26 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn)
13Bà Rịa - Vũng TàuTừ 5 - 18/2 (tức 26 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn)
14Long AnTừ 4 - 14/2 (tức 25 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn)
15Trà VinhTừ 5 - 18/2 (tức 26 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn)
16Gia LaiTừ 5 - 18/2 (tức 26 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn)
17Đà NẵngTừ 5 - 18/2(tức 26 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn)

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024, trẻ mầm non, học sinh phổ thông ở TP.HCM, nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu từ ngày 5/2 (tức ngày 26 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 18/2 (tức mùng 9 tháng Giêng).

Căn cứ vào lịch nghỉ Tết Nguyên đán kể trên, tính cả các ngày nghỉ cuối tuần trước, học sinh TP.HCM được nghỉ tổng số 15 - 16 ngày (nhiều hơn năm trước 3-4 ngày).

Thông báo mới đây về lịch nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 của UBND TP Hà Nội, cán bộ công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc TP Hà Nội sẽ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 trong 7 ngày.

Cụ thể, thời gian nghỉ bắt đầu từ ngày 8/2 đến hết 14/2 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2024 và nghỉ học kỳ 1 của học sinh cả nước. (Ảnh minh hoạ)

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2024 và nghỉ học kỳ 1 của học sinh cả nước. (Ảnh minh hoạ)

Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai thông báo tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT được nghỉ Tết Nguyên đán 2024 từ ngày 5/2 đến hết 17/2.

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh các cơ sở giáo dục sẽ có tổng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2024 là 13 ngày.

Với cán bộ, công chức Phòng GD&ĐT được nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 8 đến hết 14/2. Cán bộ, công chức, viên chức ngành GD&ĐT sẽ có 7 ngày nghỉ, trong đó 5 ngày nghỉ Tết và 2 ngày nghỉ hàng tuần.

Lịch nghỉ học kỳ 1 của học sinh cả nước

Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 như sau:

Thời gian tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/023.

Kết thúc học kỳ I trước ngày 15/1, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7.

Thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi cấp quốc gia theo quy định và hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải bảo đảm số tuần thực học:

Với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông).

Với lớp 9 và lớp 12 có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần).

Với lớp 6, lớp 7, lớp 8 và lớp 10, lớp 11 có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè, hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.

Thanh Thanh
Bình luận
vtcnews.vn