Lên mạng mua pháo nổ về bán kiếm lời, hai anh em họ bị bắt

Bản tin 113Thứ Hai, 08/01/2024 18:46:00 +07:00

Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hoá) vừa bắt và cấm đi khỏi nơi cư trú hai thanh niên là anh em họ có hành vi mua bán trái phép pháo nổ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá ngày 8/1, Công an huyện Thạch Thành vừa bắt quả tang Bùi Văn Luân (sinh năm 2007, trú xã Cẩm Thạch, huyện Thạch Thành) vận chuyển 6 hộp pháo có trọng lượng hơn 10kg đi tiêu thụ….

Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an huyện Thạch Thành ra lệnh bắt Nguyễn Văn Quang (là anh họ của Luân, sinh năm 2000, trú xã Thạch Cẩm) về hành vi mua bán trái phép pháo nổ.

Hai thanh niên này khai rằng, do hám lợi nên Quang bàn bạc và đưa tiền cho Luân lên mạng xã hội đặt mua pháo về Thạch Thành bán kiếm lời.

Quang (ảnh trên) đưa tiền cho em họ mua pháo nổ về bán kiếm lời. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Quang (ảnh trên) đưa tiền cho em họ mua pháo nổ về bán kiếm lời. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Công an huyện Thạch Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Quang; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Văn Luân để tiếp tục điều tra.

Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) cũng vừa phát hiện, bắt quả tang Lê Văn Đức (sinh năm 1999, trú tại xã Định Hải, huyện Yên Định) đang tàng trữ pháo hoa nổ trái phép, thu giữ 3 hộp pháo hoa nổ loại 49 quả và 2 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả, tổng tọng lượng 8,25kg.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Văn Đức, công an phát hiện và thu giữ thêm 1 hộp pháo hoa nổ loại 49 quả với trọng lượng 1,75kg. Lê Văn Đức bị tạm giữ hình sự.

Trước đó, ngày 24/12, Công an thị trấn Bến Sung (huyện Như Thanh, Thanh Hóa) bắt quả tang N.V.T. (sinh năm 2005, trú thị trấn Bến Sung) và T.C.S., (sinh năm 2008, trú xã Yên Thọ, huyện Như Thanh) tàng trữ và sử dụng pháo nổ trái phép, thu giữ 6 quả pháo nổ tự chế (trọng lượng 0,51 kg).

Sau khi được tuyên truyền, vận động, gia đình T. mang đến cơ quan công an giao nộp 3,2kg nguyên liệu sản xuất pháo.

Sau đó một ngày, trong khi tuần tra, Công an thị trấn Bến Sung và Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an huyện Như Thanh phát hiện, bắt quả tang T.T.A. và L.M.T. (cùng sinh năm 2008, trú xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh) đang tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép, thu giữ 16 quả pháo nổ tự chế (trọng lượng 0,6 kg).

Cùng ngày, Công an thị trấn Bến Sung bắt giữ L.H.A. và Đ.D.P. (cùng sinh năm 2008 và trú xã Vạn Thắng, huyện Cống) tàng trữ 6 quả pháo nổ tự chế (trọng lượng 0,15kg). Theo lời khai ban đầu của hai người, toàn bộ số pháo trên được mua trên mạng xã hội để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn