LĐ billiard Việt Nam yêu cầu BTC giải ở Trung Quốc xóa hình ảnh 'đường lưỡi bò'

Hậu trườngThứ Sáu, 29/09/2023 09:52:13 +07:00
(VTC News) -

Liên đoàn billiard Việt Nam yêu cầu ban tổ chức giải đấu ở Trung Quốc xóa bỏ hình ảnh xâm hại chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

"Đề nghị Liên đoàn billiard Thế giới (UMB), Liên đoàn billiard Carom Châu Á (ACBC) xem xét một cách khách quan, chính xác sự việc, đồng thời yêu cầu Hiệp hội billiards & snooker Trung Quốc (CBSA), Ban Tổ chức và đơn vị truyền thông của sự kiện trên đưa ra câu trả lời thỏa đáng, xóa bỏ mọi hình ảnh sai sự thật, trả lại sự trong sáng, cao đẹp và phi chính trị của thể thao", Liên đoàn billiards & snookers Việt Nam (VBSF) thông báo chính thức. 

VBSF cho biết ngày 23/9 vừa qua, giải giao hữu nội dung Carom 3 băng ở Thượng Hải được tổ chức dưới sự phối hợp của Liên đoàn billiard Thế giới (UMB) và Hiệp hội billiards & snooker Trung Quốc (CBSA). Sự kiện này nhằm chào mừng việc CBSA gia nhập Liên đoàn billiard Carom Châu Á (ACBC) và quảng bá bộ môn này tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Trần Quyết Chiến bỏ giải giao hữu ở Trung Quốc để phản đối hình ảnh bản đồ 'đường lưỡi bò'. (Ảnh minh họa)

Trần Quyết Chiến bỏ giải giao hữu ở Trung Quốc để phản đối hình ảnh bản đồ 'đường lưỡi bò'. (Ảnh minh họa)

Trần Quyết Chiến là một trong 4 vận động viên được mời tham dự bên cạnh Dick Jaspers (Hà Lan), Tayfun Tasdemir (Thổ Nhĩ Kỳ) và Cho Myung-woo (Hàn Quốc). Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - đơn vị chủ quản của vận động viên ban hành quyết định cử Quyết Chiến tham dự.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, ban tổ chức sử dụng hình ảnh logo của CBSA (có hình bản đồ Trung Quốc) lồng ghép thêm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và phát trên sóng truyền hình trực tiếp ở bàn thi đấu của Quyết Chiến với Dick Jaspers. VBSF đã nắm sự việc và ra quyết định cho Trần Quyết Chiến dừng thi đấu, trở về Việt Nam ngay lập tức.

Trong văn bản gửi Liên đoàn billiard thế giới, VBSF khẳng định lý do Trần Quyết Chiến bỏ thi đấu là do ban tổ chức sự kiện dùng những hình ảnh không đúng về chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Việc thi đấu trong bối cảnh hình ảnh chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc bị xâm hại như vậy là không thể chấp nhận đối với cá nhân Trần Quyết Chiến cũng như bất kỳ vận động viên Việt Nam hay quốc gia nào khác.

"Sau khi phát hiện chi tiết này, huấn luyện viên Nguyễn Việt Hòa và vận động viên Trần Quyết Chiến đã báo cáo lãnh đạo Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam (VBSF). Ban Lãnh đạo VBSF đã hội ý nhanh và quyết định Trần Quyết Chiến dừng thi đấu, trở về Việt Nam ngay trong tối 23/9", VBSF viết trong thông báo.

Cũng trong chiều nay (28/9), Sở Văn hoá và Thể thao (VHTT) TP.HCM phát đi thông báo về sự việc này, trong đó khẳng định "hành động của vận động viên Trần Quyết Chiến được đánh giá cao về ý thức chính trị, trách nhiệm công dân, lòng tự tôn dân tộc". Đồng thời, đề nghị Liên đoàn Billiards thế giới lưu ý với các quốc gia đăng cai giải đấu, phải thực hiện đúng luật, trung lập với các vấn đề chính trị. 

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn