'Lấy thịt đè người', chủ nợ nặng hơn 100kg khiến con nợ chết ngạt

Chuyện bốn phươngChủ Nhật, 30/04/2023 06:21:00 +07:00
(VTC News) -

Nặng hơn 100kg nhưng lại đẩy ngã và ngồi lên người con nợ chỉ nặng 40kg, chủ nợ khiến con nợ hôn mê bất tỉnh rồi chết vì chấn thương quá nặng.

Sự việc hy hữu xảy ra ở Đào Viên, Đài Loan, Trung Quốc. Cô Du từng vay cô Hoàng 2.000 nhân dân tệ (khoảng 1,5 triệu đồng) nhưng đã lâu không trả khiến cô Hoàng vô cùng bực tức, nảy sinh nghi ngờ rằng cô Du muốn quỵt nợ. Hai người cãi vã và nhiều lần tranh chấp.

Khoảng 10 giờ tối ngày 14/9/2022, cô Hoàng đến nơi ở của cô Du để đòi nợ, đến 2 giờ sáng thì hai người lại xô xát. Thấy cô Du kiên quyết không chịu trả tiền, cô Hoàng tức giận tột độ, không khống chế được lý trí, cô Hoàng lao vào đánh đập cô Du, kéo ngã cô Du xuống đất rồi ngồi lên người đối phương, khiến cô Du không thể cử động.

'Lấy thịt đè người', chủ nợ nặng hơn 100kg khiến con nợ chết ngạt - 1

"Lấy thịt đè người", chủ nợ nặng hơn 100kg khiến con nợ đến chết ngạt. (Ảnh minh hoạ).

Nào ngờ, cô Du chỉ nặng có 40kg, khi bị cô Hoàng nặng hơn 100kg ngồi đè liền không thể thở được, bất tỉnh nhân sự, rơi vào hôn mê. Thấy vậy, cô Hoàng kéo cô Du đến sân lớn của khu dân cư rồi bỏ đi. Đến khi được người dân phát hiện, cô Du đã ở trong tình trạng nguy kịch. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, gãy nhiều xương sườn, tràn máu màng phổi và dập phổi, cô Du đã bị sốc và tử vong sau khi được cấp cứu.

Cô Hoàng bị khởi tố sau vụ việc, cô thú nhận rằng mình đã hành động không suy nghĩ trong lúc nóng giận nhưng phủ nhận tội giết người, khẳng định cô không có ý định giết người và mong thẩm phán đưa ra mức án nhẹ hơn, cô tình nguyện nộp 30.000 Đài tệ (22,8 triệu đồng) tiền bảo lãnh để cô có thể được tại ngoại, thương lượng giải quyết với gia đình cô Du.

Tuy nhiên, bên công tố cho rằng cô Hoàng từng bao biện rằng cô ngồi lên người cô gái là do bị ngã, sau khi phạm tội, thái độ vẫn hống hách, không nhận thức được sai lầm, phạm tội nghiêm trọng và bỏ trốn khi nạn nhân gặp nguy hiểm, đề nghị nên bị kết án nặng hơn và kéo dài thời gian giam giữ.

Được biết, theo phán xét của phiên toà mới nhất diễn ra vài ngày trước, đến nay cô Hoàng vẫn chưa thỏa thuận được việc bồi thường với gia đình cô Du, cô bị kết án 9 năm 6 tháng về tội cố ý gây thương tích làm chết người, có thể kháng cáo.

Tùy Ý(Nguồn: Sina)
Bình luận
vtcnews.vn