Lấy mảnh xương heo găm suốt 1 năm trong khí quản người đàn ông ở Quảng Ngãi

Sức khỏeThứ Ba, 17/07/2018 19:33:00 +07:00

Suốt 1 năm bị mảnh xương heo găm trong khí quản, người đàn ông ở Quảng Ngãi liên tục tắc nghẽn đường thở và được chẩn đoán bị viêm phổi.

Chiều 17/7, trả lời PV, bác sĩ Huỳnh Anh (Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng) cho biết, các bác sĩ chuyên khoa Tai - Mũi - Họng của bệnh viện vừa phẫu thuật gắp ra 1 mảnh xương từ trong khí quản của nam bệnh nhân.

37230967_1995801803772418_2830014261265170432_n-1705060 3

 Sau 1 năm sống chung với dị vật, người đàn ông ở Quảng Ngãi được BV Đà Nẵng gắp ra mảnh xương heo trong khí quản.

Theo bác sĩ Anh, trước đó bệnh viện tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân H.N.D (45 tuổi, trú huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Ông D. nhập viện với triệu chứng tắc nghẽn đường thở và được chẩn đoán bị viêm phổi.

Qua kết quả nội soi, các bác sĩ phát hiện 1 dị vật tồn tại trong phổi của bệnh nhân. “Chính dị vật này là nguyên nhân khiến ông D. bị viêm phổi suốt 1 năm qua.

Nhận định đây là 1 ca khó nên chúng tôi đã hội chẩn rất kĩ. Cuối cùng, ca phẫu thuật diễn ra thành công và 1 mảnh xương heo với kích thước 0,7x1cm được gắp ra bằng cách đưa ống cứng vào trong khí quản của bệnh nhân”, bác sĩ Anh cho biết thêm.

Hiện sức khỏe của ông D. đã hoàn toàn ổn định và dự kiến xuất viện vào ngày mai (18/7).

Hà Bình
Bình luận