Lâu đài nguy nga của nguyên bí thư xã 'mọc' trên đất nông nghiệp ở Đồng Nai

Tin nhanh 24hThứ Ba, 27/04/2021 12:40:00 +07:00
(VTC News) -

Một tòa lâu đài nguy nga của nguyên bí thư xã xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở Đồng Nai nhưng cơ quan chức năng không xử lý dứt điểm.

Ghi nhận của PV VTC News, "toà lâu đài khủng” được xây dựng theo kiến trúc lai châu Âu trên diện tích khoảng 1.200m2 tại khu đất xã An Phước, huyện Long Thành (Đồng Nai). Đây là khu đất được xác định là "đất trồng cây lâu năm".

Lâu đài nguy nga của nguyên bí thư xã 'mọc' trên đất nông nghiệp ở Đồng Nai - 1

 Cận cảnh toà lâu đài "khủng" xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Qua tìm hiểu, đứng tên sở hữu đất có công trình trên là vợ chồng ông Phạm Văn Hà, bà Nguyễn Thị Bảo Lộc (ngụ phường Tam Phước, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai). Ông Hà nguyên là Bí thư xã Tam Phước (nay là phường Tam Phước, TP Biên Hoà). 

Theo người dân, công trình trái phép này được xây dựng từ năm 2018, tuy nhiên đến nay không thấy cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Ông L.V.T. (ngụ xã An Phước, huyện Long Thành) cho biết: “Trên địa bàn xã chúng tôi, gia đình nào có nhu cầu cần xây dựng ngôi nhà nhỏ, hay thậm chí sửa lại nhà mà không xin phép chính quyền địa phương là bị yêu cầu ngừng thi công. Còn đây, một công trình đồ sộ được xây dựng hẳn hai năm mà chính quyền xã và UBND huyện Long Thành không có biện pháp xử lý là hết sức khó hiểu”.

Lâu đài nguy nga của nguyên bí thư xã 'mọc' trên đất nông nghiệp ở Đồng Nai - 2

Dù xây dựng công trình trái phép nhưng chủ sở hữu không bị cơ quan chức năng huyện Long Thành xử phạt hành chính. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo UBND xã An Phước xác nhận khu đất nằm ở vị trí đắc địa, tiếp giáp với 3 mặt tiền đường, chủ đầu tư bắt đầu tổ chức xây dựng từ tháng 10/2018. Đến cuối tháng 3/2020, UBND xã An Phước mới phát hiện và lập biên bản với chủ đầu tư, đồng thời yêu cầu dừng thi công. Thời điểm này, "lâu đài" đã xây đến tầng thứ 4 và đang hoàn thiện các chi tiết cầu kỳ theo phong cách lâu đài ở châu Âu.

“Vợ chồng ông Hà và bà Lộc xây biệt thự trái phép trên đất nông nghiệp và chưa có giấy phép xây dựng. Mặc dù UBND xã An Phước yêu cầu dừng từ năm 2020, báo cáo sự việc lên UBND huyện Long Thành nhưng chủ đầu tư vẫn tiếp tục thi công và cho đến hiện nay toà lâu đài này gần như hoàn thiện”, lãnh đạo xã An Phước nói.

Lâu đài nguy nga của nguyên bí thư xã 'mọc' trên đất nông nghiệp ở Đồng Nai - 3

Toà lâu đài nguy nga được xây dựng tại khu đất nằm ở vị trí đắc địa, tiếp giáp với 3 mặt tiền đường. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Theo biên bản làm việc với chính quyền xã An Phước ngày 30/3/2020, bà Nguyễn Thị Bảo Lộc chỉ cung cấp được một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một bản thiết kế thi công công trình, một đơn đề nghị cấp phép xây dựng ghi ngày 18/1/2019.

Buổi làm việc đó, bà Nguyễn Thị Bảo Lộc trình bày trước khi xây dựng gia đình có thông báo cho chính quyền địa phương và cấp huyện. Sau đó, bà có đơn đề nghị cấp phép xây dựng và làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng không được cơ quan chức năng đồng ý do chưa phù hợp quy hoạch.

Trao đổi với PV VTC News, ông Phạm Văn Hà thừa nhận gia đình ông xây dựng công trình biệt thự ngoài khu đất được quy hoạch dự án xây dựng khu dân cư.

“Trước đây tôi được biết đất của tôi thuộc quy hoạch là đất ở nông thôn. Nhưng do quy hoạch có sự điều chỉnh chưa phù hợp. Quá trình điều chỉnh giữa bản đồ xây dựng cơ quan chức năng cập nhật thế nào bị “lệch”, nó không còn là đất ở nông thôn nữa. Lỗi là ở chỗ đó. Nên khi tôi tiến hành xây dựng nhà, xin giấy phép xây dựng thì mới phát hiện ra chưa phù hợp, và đất của tôi chưa được chuyển mục đích sử dụng đất", ông Hà Nói.

Lâu đài nguy nga của nguyên bí thư xã 'mọc' trên đất nông nghiệp ở Đồng Nai - 4

Toà lâu đài được xây dựng theo kiến trúc châu Âu. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Cũng theo ông Hà, sau gần 2 năm, "lâu đài" xây gần xong thì gia đình ông bị chính quyền xã An Phước lập biên bản yêu cầu ngừng thi công, nhưng chưa hề bị cơ quan chức năng huyện Long Thành và xã An Phước xử phạt hành chính.

Trên thực tế, tháng 3/2020, UBND xã An Phước đã lập biên bản yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công. Thế nhưng, không hiểu lý do vì sao mãi đến ngày 26/4/2021 UBND huyện Long Thành mới tiến hành lập biên bản sự việc trên và yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công công trình xây dựng.

PV VTC News đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Phó Bí thư huyện Long Thành, tuy nhiên lãnh đạo này nói đang bận họp.

VTC News sẽ tiếp tục đưa tin về sự việc trên.

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn