Lập thu, miền Bắc có nơi vẫn nắng nóng 37 độ

Thời sựThứ Hai, 11/08/2014 07:15:00 +07:00

(VTC News) - Nắng nóng ở Trung Bộ đang mở rộng ra các tỉnh miền Bắc với nền nhiệt phổ biến từ 35-37 độ C.

(VTC News) - Nắng nóng ở Trung Bộ đang mở rộng ra các tỉnh miền Bắc với nền nhiệt phổ biến từ 35-37 độ C.

Do hoạt động của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm qua (10/8), ở khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ như: Ba Tơ (Quảng Ngãi) và Quy Nhơn (Bình Định) 37,2 độ; Hoài Nhơn (Bình Định) 37,5 độ;…

Ngày hôm nay (11/8), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ và mở rộng ra các tỉnh phía đông Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ.


Các tỉnh Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21-32 độ.

Các tỉnh Nam Bộ, ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 24-35 độ.

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 11/8:

Phía Tây Bắc Bộ
: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía nam có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Nam Bộ:
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 – 36 độ C. 

» Mưa lớn bao trùm hầu khắp cả nước
» Nắng nóng gay gắt, sĩ tử vật vã bắt xe về quê
» Sĩ tử thi đại học trong nắng nóng


PV
Bình luận
vtcnews.vn