Lập hồ sơ giả để tham ô tài sản, nguyên chủ tịch xã ở Huế lĩnh 10 năm tù

Bản tin 113Thứ Ba, 04/01/2022 13:27:21 +07:00
(VTC News) -

Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên chủ tịch xã ở Thừa Thiên - Huế bị TAND tỉnh này tuyên 10 năm tù giam về tội tham ô tài sản.

TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản đối với ông Hồ Quang Hóa (Nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về hành vi tham ô tài sản.

Tại toà, bị cáo Hóa tỏ ra thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có tác động gia đình bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Lập hồ sơ giả để tham ô tài sản, nguyên chủ tịch xã ở Huế lĩnh 10 năm tù - 1

Ông Hồ Quang Hoá tại thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CACC).

Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế thống nhất với quan điểm đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đã tuyên phạt bị cáo Hồ Quang Hóa mức án 10 năm tù giam về tội Tham ô tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 353 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, HĐXX tuyên hình phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ 02 năm.

Trước đó, ngày 15/4/2021, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Quang Hóa (48 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) để làm rõ hành vi tham ô tài sản. 

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2016 đến tháng 6/2020, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, ông Hóa chỉ đạo kế toán để ngoài sổ sách những khoản tiền thuộc ngân sách của UBND xã Quảng Vinh.

Cụ thể các khoản trên gồm thu tiền các khoản đối ứng trong xây dựng cơ bản như làm đường liên thôn, liên xã; tạm ứng các khoản thuộc quỹ ngân sách phục vụ việc cá nhân nhưng không hoàn ứng; tự mình ký các phiếu thu tiền của các đơn vị nộp để chiếm đoạt; lập những hồ sơ giả trong xây dựng cơ bản để chiếm đoạt tiền do UBND huyện hỗ trợ lụt bão...

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn