Lão nông xứ Quảng mê làm du lịch sinh thái

Đời sốngThứ Tư, 02/02/2022 08:22:00 +07:00
(VTC News) -

Vốn có kinh nghiệm làm vườn, một lão nông ở xứ Quảng sáng tạo thêm nhiều ý tưởng để xây dựng vườn cây ăn quả thành điểm du lịch sinh thái, thu hút rất đông du khách.

Nhân vật mà chúng tôi nhắc trên là ông Phan Quang Tám, 68 tuổi, trú thôn Phong Thử, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Ấp ủ ý tưởng

Chọn cho mình hướng đi khác với các nông dân địa phương, nhiều năm qua, ông Tám thuê mảnh đất hơn 10.000m2 để làm mô hình ao nuôi cá kết hợp trồng 600 cây ăn quả các loại như ổi, xoài, mít, bưởi… Việc trồng cây ăn quả và cung ứng cho thị trường Quảng Nam, Đà Nẵng mang lại nguồn thu nhập đều đặn, thường xuyên cho ông Tám.

Song, với mong muốn làm du lịch sinh thái trên chính quê hương mình, lão nông này đã ấp ủ ước mơ và từng bước xây dựng khu vườn của mình ngày càng trù phú, đa dạng sắc màu.

Lão nông xứ Quảng mê làm du lịch sinh thái - 1

Việc trồng cây ăn quả và cung ứng cho thị trường Quảng Nam, Đà Nẵng mang lại nguồn thu nhập đều đặn và thường xuyên cho ông Tám.

Vốn có kinh nghiệm trồng cây ăn quả, ông Tám cần mẫn nhân giống, cắt ghép cây để cho ra loại bưởi mang hương vị riêng biệt mà chỉ có ở vườn của Tám Râu (biệt danh của ông Tám). Bên cạnh đó, ông Tám còn trồng cam, quýt và một số loài hoa hồng ngoại để thu hút khách du lịch đến khám phá. Chia sẻ về điều này, ông nói: “Vườn cây có ổi, xoài, mít thì quen thuộc với mỗi người quá rồi. Cho nên, tôi muốn trồng thêm các loại cây khó chăm sóc ở miền Trung, như thế thì mới tạo nên cái mới, cái lạ cho người ta thưởng thức”.

Theo ông Tám, để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, các loại cây trong vườn đều được bón bằng phân hữu cơ do ông tự chế biến hoặc mua về. Bởi nếu sử dụng phân, thuốc hóa học sẽ gây ô nhiễm nguồn nước. “Nếu tất cả đều bị nhiễm độc thì tôi xây dựng vườn du lịch sinh thái làm gì nữa? Vậy nên, dẫu quá trình chăm sóc cây và đợi đến ngày ra quả tuy lâu nhưng tôi thấy vui và hài lòng với từng sản phẩm. Tôi tin du khách sẽ thích thú khi trải nghiệm vườn cây của mình”, ông Tám bộc bạch.

Không chỉ chú tâm vào việc xây dựng vườn cây, vườn hoa cho du khách tham quan, ông Tám còn đào ao nuôi cá và trồng thêm hoa súng, thả bè để tạo cảnh quan mát mẻ cho khu vườn. 

Hiện thực hóa đam mê

Đầu tháng 3/2021, khi vườn cây ăn quả đáp ứng đủ các loại cây trồng, mọi cảnh quan trong khu vườn rộng hơn 10.000 m2 được hoàn thiện, đó cũng là lúc "vườn du lịch sinh thái Tám Râu” đi vào hoạt động. Ông Tám cùng vợ chăm lo vườn cây ăn quả, còn mảng tiếp đón và bán vé cho du khách đến thăm vườn thì con gái của ông là Phan Thị Ngọc Diệp đảm trách.

Lão nông xứ Quảng mê làm du lịch sinh thái - 2

Du khách check in tại vườn du lịch sinh thái Tám Râu.

Từ chỗ vườn cây ăn quả còn hoang sơ, qua bàn tay của lão nông giàu ý tưởng sáng tạo, khu vườn được “lột xác” bởi những lối đi, tiểu cảnh độc lạ để du khách có thể chụp ảnh lưu niệm. Chị Ngọc Diệp chia sẻ: “Tôi vốn làm việc ở Đà Nẵng nhiều năm với mức lương ổn định, nhưng khi nghe ba chia sẻ ước muốn làm du lịch trên chính quê hương mình, tôi quyết định về quê để phụ giúp”.

Được biết, giá vé tham quan vườn du lịch sinh thái của lão nông Phan Quang Tám dao động từ 30.000 – 40.000 đồng/lượt, tùy người lớn hay trẻ nhỏ. Đến đây, du khách có thể tham quan và thưởng thức những món ăn dân dã mang hương vị đồng nội, các loại trái cây vừa hái tại vườn và cũng có thể mua mang về với giá rẻ. Bên cạnh đó, du khách còn có thể ra tận vườn cây ăn quả hơn 600 cây để tham quan, học hỏi cách chăm sóc cây trồng hoặc đặt mua cây giống.

Có dịp trải nghiệm tại vườn du lịch sinh thái Tám Râu lần đầu, anh Nguyễn Sơn Tùng (trú TP Đà Nẵng) bày tỏ cảm xúc: “Tôi nghe đồng nghiệp giới thiệu về nơi đây, thật không phí công tôi lặn lội 30 cây số đưa vợ con đến tham quan, mua các loại quả xanh, sạch và ngọt lành. Cuối tuần về đây thư giãn hương đồng gió nội, thực sự rất tuyệt vời”.

Mô hình du lịch sinh thái của lão nông Phan Quang Tám được Hội Nông dân xã Điện Thọ đánh giá cao và hoàn toàn phù hợp với hướng phát triển nông nghiệp địa phương. Hiện tại, ông Tám vẫn đang tập trung nghiên cứu, sáng tạo thêm ý tưởng để phát triển và thu hút nhiều hơn nữa du khách đến tham quan, trải nghiệm.

BÌNH NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp