Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi Cuba

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 07/05/2022 19:00:38 +07:00
(VTC News) -

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam gửi điện thăm hỏi tới lãnh đạo Cuba về vụ nổ tại khách sạn Saratoga ở thủ đô La Habana.

Được tin vụ nổ ngày 6/5 tại khách sạn Saratoga ở thủ đô La Habana, Cuba, gây mất mát đau thương về người và thiệt hại về tài sản, ngày 7/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới đồng chí Miguel Díaz-Canel, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba. 

Vụ nổ lớn với tại một khách sạn ở thủ đô Havana của Cuba ngày 6/5 khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 70 người khác bị thương. 

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi Cuba - 1

Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Reuters)

Văn phòng Chủ tịch Cuba cho hay, “kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, rò rỉ khí gas là nguyên nhân gây ra vụ nổ”, đồng thời nhấn mạnh “sẽ sớm có thêm thông tin chi tiết về vụ việc”.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực làm nguội những phần sót lại của chiếc xe chở khí gas hóa lỏng được cho là đã phát nổ trên đường phố sát cạnh Khách sạn Saratoga. Người dân sinh sống và làm việc tại các tòa nhà gần hiện trường vụ nổ được sơ tán để đảm bảo an toàn.

Các cơ quan chức năng của Cuba đang phát động chương trình hiến máu để hỗ trợ những nạn nhân bị thương.

Vụ nổ sáng 6/5 gây ra làn sóng hoảng loạn tại khu phố cổ lịch sử, nơi đang dần mở cửa trở lại đón khách du lịch sau thời gian dài đại dịch COVID-19 tấn công lĩnh vực du lịch quan trọng của quốc đảo vùng Caribe này. Hàng trăm người dân Cuba và khách du lịch tập trung gần khách sạn khi cảnh sát phong tỏa khu vực hiện trường vụ nổ.

Các nhà chức trách Cuba hiện chưa công khai danh tính các nạn nhân. Theo truyền thông địa phương, vào thời điểm xảy ra sự việc, khách sạn đang bị đóng cửa và chỉ có các công nhân đang thi công bên trong.

Khách sạn 5 sao Saratoga là công trình kiến trúc lịch sử nổi tiếng ở trung tâm La Habana, nằm trong khu phố cổ của thủ đô và đối diện tòa nhà Capitolio. 

Dự kiến khách sạn 96 phòng này sẽ mở cửa trở lại vào ngày 10/5 ngày tới. Các công nhân đang gấp rút hoàn thiện những phần việc cuối cùng thì sự cố đáng tiếc xảy ra. Vụ nổ dẫn tới hỏa hoạn bao trùm cả tòa nhà và các đường phố xung quanh trong làn khói đen dày đặc.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn