Lãnh đạo thế giới nói gì việc ông Abe bị bắn?

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 08/07/2022 14:47:30 +07:00
(VTC News) -

Lãnh đạo các nước gửi những lời chúc tốt đẹp đến cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo khi ông đang phải cấp cứu trong bệnh viện vì bị bắn hôm 8/7.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết bà "rất sốc" khi biết tin về vụ cựu lãnh đạo Nhật Bản Abe Shinzo bị bắn hôm 8/7.

"Ông ấy là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên tôi gặp khi trở thành thủ tướng. Ông ấy rất tận tâm với vai trò của mình, rất hào phóng và tốt bụng. Tôi chia sẻ với phu nhân ông Abe và người dân Nhật Bản. Những sự kiện như thế này khiến tất cả chúng tôi bị rúng động", bà Jacinda Ardern nói.

Lãnh đạo thế giới nói gì việc ông Abe bị bắn?  - 1

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. (Ảnh: CNN)

Trên Twitter, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gửi "lời cầu chúc đến gia đình ông và người dân Nhật Bản". Còn Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Charles Michel, gọi vụ ám sát là hành động "tấn công hèn nhát", ca ngợi ông Abe là "một người bạn thực sự, người bảo vệ quyết liệt cho trật tự đa phương và các giá trị dân chủ".

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö cũng cho  biết, ông "bị sốc nặng" trước "vụ tấn công bạo lực".

Còn Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết ông bị sốc trước "tin buồn", đồng thời nói thêm: "Chúng tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất, mong ông sớm bình phục".

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lên tiếng quan ngại sâu sắc và bày tỏ đau buồn sau vụ cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị bắn.

“Chúng tôi chưa biết về tình trạng của ông Abe, chỉ biết rằng ông ấy đã bị bắn. Chúng tôi gửi lời thăm hỏi tới ông ấy và gia đình, với người dân Nhật Bản. Đây là thời khắc rất buồn, và chúng tôi đang chờ đợi thông tin từ Nhật Bản”, ông Blinken nói.

Đại diện cho các ngoại trưởng thuộc nhóm G20, Ngoại trưởng Indonesia bày tỏ sự cảm thông với người đồng cấp Nhật Bản Yoshimasa Hayashi.

Ông Abe Shinzo đã bị bắn trên đường phố ở phía tây tỉnh Nara. Cảnh sát Nhật Bản cho biết, nghi phạm tiếp cận cựu Thủ tướng Nhật Bản từ phía sau và bắn ông bằng súng ngắn.

Sau khi tạm dừng các lịch trình công tác, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio trả lời báo chí về tình hình cựu Thủ tướng Abe Shinzo. Ông cho biết ông Abe Shinzo đang trong tình trạng nguy kịch.

Ông lên án vụ tấn công là một "hành động tàn ác", "không thể dung thứ". Cũng theo Thủ tướng Kishida, chưa rõ nguyên nhân vụ nổ súng.

Kông Anh(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp