Lần đầu trong lịch sử toàn bộ bluechip giảm sàn, VN-Index rơi gần 74 điểm

Tài chínhThứ Năm, 28/01/2021 14:07:00 +07:00
(VTC News) -

Chứng khoán tiếp tục nới rộng đà giảm trong phiên chiều 28/1, áp lực bán tháo dồn dập diễn ra khiến VN-Index rơi gần 74 điểm, gần 400 mã cổ phiếu giảm sàn.

Trước tin xấu về COVID-19 lây lan trong cộng đồng, cùng những tác động từ phiên lao dốc buổi sáng, bước vào phiên giao dịch chiều 28/1, áp lực bán tháo dồn dập tiếp tục diễn ra trên toàn thị trường. Đến 13h40, không còn một lệnh mua nào với nhóm VN30, trong khi ở bên bán, hàng chục triệu cổ phiếu được treo giá sàn. 

Điều này khiến gần 400 mã giảm sàn trên sàn HoSE. Trong danh mục VN30, có thời điểm cả 30 cổ phiếu đồng loạt giảm sàn, trắng bên mua.

VN-Index đang mất 74 điểm, giảm 6,8%. Đây là mức giảm kỷ lục trong lịch sử hơn 20 năm của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây cũng là mức thấp nhất của chỉ số này trong một tháng qua tính từ phiên 28/12/2020. So với mốc cao nhất, VN-Index đã mất tới gần 180 điểm trong vòng một tháng, từ 1.200 điểm.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng khi giá hàng loạt cổ phiếu nằm sàn. Đến đầu giờ chiều, giá trị mua ròng của khối ngoại đã vượt 500 tỷ đồng.

Thời gian còn lại của phiên giao dịch, chứng khoán đi ngang. Chốt phiên giao dịch ngày 28/1, VN-Index chốt ở mức 1023,94,  giảm 73,23 điểm (tương đương 6,67%).

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giữ ở mức 203.05 điểm, giảm 17.74 (tương đương 8.04%). UPCOM-Index ở mức 69,12 điểm, giảm 5,34 điểm (tương đương 7,17%).

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp