
Kinh tế trưởng VinaCapital chỉ ra nguyên nhân VN-Index sụt giảm
Ông Michael Kokalari cho rằng áp lực thị trường quốc tế, hiệu ứng bán giải chấp từ nhà đầu tư nhỏ lẻ và sự kiểm soát dòng tiền mua cổ phiếu khiến VN-Index lao dốc.
Ông Michael Kokalari cho rằng áp lực thị trường quốc tế, hiệu ứng bán giải chấp từ nhà đầu tư nhỏ lẻ và sự kiểm soát dòng tiền mua cổ phiếu khiến VN-Index lao dốc.
Hàng loạt cổ phiếu đồng loạt tăng trong phiên chiều nay 17/5 giúp VN-Index vượt xa ngưỡng 1.200 điểm.
Thị trường trái phiếu được ví là một chân kiềng của hoạt động kinh tế quốc gia, nếu chân kiềng không vững thì thứ nó đỡ sẽ lung lay và nguy cơ sụp đổ.
Mã GCB của Petec Bình Định tăng 99% sau một tháng nhưng giao dịch èo uột, trung bình chỉ vài chục cổ phiếu một ngày, nhiều phiên “đóng băng” thanh khoản.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu công bố thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu đối với các mã trần/sàn 5 phiên liên tiếp.
Bộ Tài chính đang chỉ đạo các Sở Giao dịch chứng khoán đẩy nhanh việc nghiên cứu giải pháp để ngăn chặn việc cổ đông nội bộ giao dịch "chui" cổ phiếu.
Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị giám sát chặt chẽ các công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, doanh nghiệp kiểm toán để đảm bảo kỷ luật trên thị trường.
Bộ Tài chính cũng cho biết sẽ thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kiểm toán đối với các doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng.
Sau tuần giảm sâu, VN-Index bật tăng mạnh ngay khi mở cửa phiên đầu tuần, nhưng càng về cuối phiên, thị trường càng suy giảm.
Chứng khoán liên tục lao dốc, thị trường bị bán tháo quá đà, hàng loạt cổ phiếu đỏ lửa… nhà đầu tư phân vân có nên “bắt đáy” cổ phiếu khi về vùng hấp dẫn.
Tuần qua, VN-Index mất 146,49 điểm, xác lập tuần sụt giảm kỷ lục kể từ trung tuần tháng 3/2020, khiến nhà đầu tư lo lắng khi VN-Index bị xuyên thủng mốc 1.200 điểm.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) sẽ yêu cầu các Sở giao dịch chứng khoán (GDCK) thực hiện công bố thông tin về giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán (CTCK).
Sàn HoSE trong gần một tháng rưỡi qua đã rơi hơn 20%, tương đương vốn hóa sụt trên 1,2 triệu tỷ đồng (hơn 52 tỷ USD).
Áp lực bán dâng cao khiến chỉ số VN-Index giảm từng phút, mất gần 60 điểm trong ngày giao dịch 13/5.
Lãnh đạo UBCKNN khẳng định, cơ quan quản lý đang đặc biệt ưu tiên các giải pháp ngắn hạn để hỗ trợ thị trường ổn định trở lại, trấn an tâm lý nhà đầu tư.
Chứng khoán ngày 12/5 sắc đỏ bao trùm thị trường, VN-Index giảm 62,69 điểm, với 163 mã trên HoSE giảm sàn.
VN-Index giảm hơn 26 điểm, thủng mốc 1.280 trong phiên sáng 12/5 khi sắc đỏ bao trùm thị trường, hàng loạt cổ phiếu lớn lao dốc.
Theo Chủ tịch Quốc hội, thị trường chứng khoán gần đây diễn biến quá bất thường khi trong một phiên, VN-Index giảm đến hơn 4,4%.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, thị trường chứng khoán đã xuất hiện các hiện tượng thao túng giá, làm giá ngày càng tinh vi.
Thị trường chứng khoán tuần từ 10/5 đến 16/5 có tới 35 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, phần lớn được chi trả bằng tiền mặt.
Sau phiên lao dốc hôm qua, thị trường chứng khoán phiên hôm nay (10/5) hồi phục mạnh mẽ dù có thời điểm giảm mạnh.
Chứng khoán toàn cầu hôm 9/5 chứng kiến phiên giảm điểm mạnh nhất kể từ thời điểm dịch bệnh bùng phát hồi đầu năm 2020.
VN-Index mất gần 60 điểm trong ngày 9/5, nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi nguyên nhân nào khiến thị trường chứng khoán liên tục lao dốc thời gian qua?
Chuyên gia cho rằng sắc đỏ sẽ tiếp tục bao trùm thị trường trong phiên hôm nay sau khi VN-Index mất gần 60 điểm vào hôm qua 9/5, nhà đầu tư nên tạm dừng giải ngân.
Hàng loạt cổ phiếu lao dốc ngay từ đầu phiên giao dịch khiến các chỉ số giảm sâu, VN-Index không ngừng lao dốc, thủng đáy mốc 1.300 điểm.
VN-Index giảm 47 điểm thủng mốc 1.300 điểm trong phiên sáng khi sắc đỏ bao trùm thị trường.
CEO Group lãi ròng 25 tỷ đồng quý đầu năm nhưng dòng tiền kinh doanh âm gần 57 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán ghi nhận áp lực từ chiều bán áp đảo, trong khi tính thanh khoản giảm, dẫn đến chỉ số VN-Index liên tục mất điểm.
Chứng khoán VDSC cho rằng nhà đầu tư nên tập trung những nhóm ngành có kết quả kinh doanh quý 2 kỳ vọng tích cực như thủy sản, nhiệt điện khí, công nghệ, ngân hàng.
Hàng loạt cổ phiếu lao dốc ngay từ đầu phiên giao dịch khiến VN-Index giảm mạnh.