Lãi suất cho vay năm 2024 có dư địa giảm thêm?

Tài chínhThứ Ba, 13/02/2024 06:15:00 +07:00
(VTC News) -

Lãi suất cho vay đã giảm trong năm 2023 nhưng vẫn chưa như kỳ vọng, câu hỏi được đặt ra là sang năm 2024, lãi suất cho vay sẽ diễn biến thế nào?

Phân tích về dư địa lãi suất cho vay của các ngân hàng trong năm 2024, chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng lãi suất cho vay còn dư địa giảm và sẽ tiếp tục giảm ở giai đoạn đầu năm.

“Lãi suất cho vay vẫn đang trong đà giảm. Gần đây, lãi suất huy động ở các kỳ dài hạn gần như đã giảm đến ngưỡng, lãi suất huy động ở các kỳ ngắn hạn vẫn tiếp tục hạ xuống. Còn lãi suất cho vay tuy giảm nhưng chậm bởi có một lượng vốn tương đối lớn ở giai đoạn trước huy động với lãi suất cao chưa cho vay hết.

Sau một thời gian dài các ngân hàng đua nhau giảm lãi suất huy động, lượng vốn được huy động với lãi suất cao trước đây ngày càng nhỏ đi. Đồng thời với mức lãi suất huy động mới thấp, rõ ràng lãi suất cho vay có cơ hội để tiếp tục giảm xuống hơn nữa”, PGS. TS Đinh Trọng Thịnh nói.

Theo ông Thịnh, thời điểm lãi suất cho vay giảm xuống thấp nhất tùy thuộc vào mức độ cần vốn và mức độ huy động vốn của nền kinh tế, phụ thuộc vào nhu cầu vay vốn và khả năng huy động vốn của thị trường. Tuy nhiên, ông dự báo giai đoạn tháng 3 - 4/2024 sẽ là thời điểm mặt bằng lãi suất cho vay hạ xuống mức thấp nhất.

Lãi suất cho vay còn dư địa và sẽ tiếp tục giảm thêm trong giai đoạn đầu năm 2024. (Ảnh minh họa: báo Chính phủ)

Lãi suất cho vay còn dư địa và sẽ tiếp tục giảm thêm trong giai đoạn đầu năm 2024. (Ảnh minh họa: báo Chính phủ)

Trong khi đó, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng dự báo, năm 2024, xu hướng lãi suất của các nước có thể còn nhiều biến động. Theo đó, lãi suất của các ngân hàng Trung ương lớn, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm từ giữa năm sau nhưng mức giảm sẽ không lớn bởi phải cân đối với khả năng ứng phó với lạm phát.

Còn tại Việt Nam, ông Hiếu dự đoán lãi suất huy động của các ngân hàng có thể khó giảm thêm và sẽ tăng từ quý II/2024, chủ yếu do nền kinh tế được dự báo sẽ khởi sắc, từ đó thúc đẩy nhu cầu về vốn, khiến các ngân hàng tăng lãi suất huy động để hút vốn. Dẫu vậy, lãi suất cho vay vẫn có khả năng giảm tiếp trong những tháng đầu năm tới.

Trước đó, thời điểm cuối tháng 11/2023, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú thông tin lãi suất cho vay đang thấp nhất trong vòng 20 năm qua và nhiều ngân hàng thương mại cho biết lãi suất không thể thấp hơn được nữa.

Ông cũng khẳng định chỉ còn rơi rớt lại những khoản lãi suất cao là của những kỳ hạn trước đây khi ngân hàng thương mại huy động với lãi suất cao. Nhưng chắc chắn rằng đến năm 2024 sẽ không còn duy trì được mức cao nữa.

Còn theo các chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), mặt bằng lãi suất kỳ vọng sẽ tiếp tục giảm thêm khoảng 1 - 1,5% trong năm 2024. Tính tới cuối quý III/2023, lãi suất cho vay trung bình ghi nhận trên báo cáo tài chính các ngân hàng niêm yết giảm khoảng 0,6% từ mức đỉnh quý I/2023, tuy nhiên vẫn cao hơn 1,6% so với mức đáy quý IV/2021.

Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam cũng nhận định lãi suất cho vay bình quân sẽ có dư địa để giảm thêm 0,75 - 1,0%.

Trong khi đó, đội ngũ chuyên gia của công ty chứng khoán KBSV dự báo lãi suất huy động đi ngang ở vùng thấp, còn lãi suất cho vay tiếp tục giảm.

Các chuyên gia của KBSV phân tích: Mặt bằng lãi suất huy động đã ở vùng thấp lịch sử, thậm chí là thấp hơn cả thời điểm COVID-19 đối với một số ngân hàng. Trong khi đó, lãi suất cho vay do có độ trễ nên mới chỉ giảm khoảng 2 - 2,25% so với đầu năm. Dự báo lãi suất cho vay bình quân sẽ có dư địa để giảm thêm 0,75 - 1%.

Công Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn