Lãi suất cho vay năm 2024 có dư địa giảm thêm?
Lãi suất cho vay đã giảm trong năm 2023 nhưng vẫn chưa như kỳ vọng, câu hỏi được đặt ra là sang năm 2024, lãi suất cho vay sẽ diễn biến thế nào?
Lãi suất cho vay đã giảm trong năm 2023 nhưng vẫn chưa như kỳ vọng, câu hỏi được đặt ra là sang năm 2024, lãi suất cho vay sẽ diễn biến thế nào?
Sau Vietcombank, các ngân hàng còn lại trong nhóm Big4 tiếp tục hạ lãi suất huy động.
Từ đầu năm 2024, Agribank tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vay vốn vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh.
Đến cuối ngày 15/11, có thêm hai ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động, đồng loạt đưa mức lãi suất kỳ hạn 6 tháng về dưới 5%/năm.
Lãi suất huy động giảm sâu, một dòng tiền sẽ đổ vào bất động sản, chứng khoán đang chạm đáy, tích cực hơn, lượng lớn tiền sẽ được đầu tư vào sản xuất, kinh doanh
Từ ngày 1/11 - 31/12/2023, Agribank tiếp tục thực hiện giảm lãi suất cho vay để đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn trong giai đoạn sau COVID-19.
Phó Thống đốc Nhân hàng Nhà nước (NHNN) nước Đào Minh Tú cho biết, lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại giảm 2-2,2%, vượt hơn kỳ vọng của NHNN.
Lãi suất huy động tại các ngân hàng hầu hết đều thấp hơn 0,2 - 0,5%/năm so với đầu tháng trước, có ngân hàng giảm lãi suất hơn 1%/năm chỉ trong vòng 1 tháng qua.
Liên tục có các chính sách lãi suất ưu đãi, thực hiện các biện pháp giảm lãi, TPBank đồng hành cùng khách hàng đi qua 3/4 chặng đường của năm 2023.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế nhận định, nền kinh tế khát vốn nhưng khó hấp thụ vốn, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về thị trường, dòng tiền và thủ tục hành chính.
Đầu tháng 10, lãi suất tiết kiệm tiếp tục có xu hướng giảm, mức lãi suất cao nhất là 6,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
Sau Vietcombank và BIDV, vừa có thêm hai ngân hàng lớn công bố cho vay trả nợ ngân hàng khác theo Thông tư 06/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.
Việc ‘bom nợ' Evergrande nộp đơn phá sản ở New York làm khủng hoảng bất động sản Trung Quốc thêm trầm trọng, nhưng đó chưa phải là tất cả.
Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, hiện có 26 dự án tham gia gói 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn khoảng 12,8 nghìn tỷ đồng.
Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất, nhất là giảm lãi suất cho vay, phấn đấu giảm ít nhất 1,5-2%.
Đến 15/6/2023, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 12,32 triệu tỷ đồng, tăng 3,36% so với cuối năm 2022, tăng 8,94% so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 16/6, Ngân hàng Nhà nước thông báo giảm lãi suất điều hành lần thứ tư kể từ đầu năm đến nay, có hiệu lực từ 19/6.
HDBank, SHB, Saigonbank, KienlongBank là những ngân hàng tiếp tục có động thái giảm thêm lãi suất huy động từ đầu tháng 6, hiện đã xuống dưới mốc 8%/năm.
Nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất cơ sở, động thái này sẽ trực tiếp giảm lãi suất cho vay đối với các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục giảm lãi suất cho vay, thiết thực tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa phát triển theo chiều rộng, vừa phát triển theo chiều sâu.
Nhiều ngân hàng thương mại lớn như Vietcombank, MB Bank, TP Bank sẽ giảm lãi suất cho vay.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh một loạt lãi suất điều hành, có hiệu lực từ ngày 25/5/2023.
Đây là chia sẻ của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tại hội nghị “Ngành ngân hàng góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh vùng Đông Nam Bộ” chiều 11/5.
Thông tin trên được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đưa ra tại hội nghị về công tác tín dụng diễn ra chiều 25/4.
Để tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông báo điều chỉnh giảm 0,3-0,5%/năm các mức lãi suất từ ngày 3/4.
Lãi suất Việt Nam đồng liên ngân hàng giảm xuống dưới 3%/năm sau khi Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành từ 15/3, là mức thấp nhất trong nửa năm trở lại đây.
Quyết định mới của Ngân hàng Nhà nước quy định lãi suất cho vay ngắn hạn ở một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5,5%/năm xuống 5%/năm.
Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông báo cho biết, từ ngày 6/3, các ngân hàng đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.
Một loạt ngân hàng có động thái hạ lãi suất tiết kiệm, trong khi đó SCB và PVcomBank vẫn giữ mức lãi suất khá cao, 9,5% cho kỳ hạn 6 tháng.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng yêu cầu các tổ chức tín dụng phấn đấu giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ người mua nhà và các dự án bất động sản.