Lãi công ty từng làm cầu Thăng Long giảm hơn 20 lần

Kinh tếThứ Năm, 31/01/2019 11:45:00 +07:00

Quý 4/2018, doanh thu ông lớn có gốc gác nhà nước này đạt 177 tỷ đồng, giảm 44%; lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4,7 tỷ đồng, giảm 58% so cùng kỳ 2017.

Tổng công ty Thăng Long – CTCP (mã chứng khoán TTL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2018 với kết quả kinh doanh không khả quan.

Trong ba tháng 10, 11 và 12/2018, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp chỉ đạt 4,7 tỷ đồng, giảm 58% so cùng kỳ 2017. Đây là mức lợi nhuận rất khiêm tốn với doanh nghiệp có vốn sở hữu gần 530 tỷ đồng và tổng tài sản hơn 1.270 tỷ đồng.

A12 3

 Cầu Kiền, công trình cầu dây văng đầu tiên do TTL  làm nhà thầu chính thi công. (Ảnh: TTL)

Doanh thu trong quý của TTL cũng giảm 44% so với cùng kỳ năm trước, đạt 177 tỷ đồng, do doanh thu từ hợp đồng xây dựng trong quý giảm mạnh.

Doanh thu từ hoạt động tài chính âm 12,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước khoản mục này lãi 20 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 4 kém khả quan đã kéo doanh thu cả năm 2018 giảm 54% so với năm trước, chỉ đạt 514 tỷ đồng. Lãi ròng của TTL chỉ đạt hơn 1,24 tỷ đồng, giảm 95,5% so với năm trước.

Tại thời điểm kết thúc năm 2018, tài sản dài hạn của TTL giảm gần 15 tỷ đồng so với đầu năm, còn 247 tỷ đồng. Nguyên nhân do khoản mục đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết giảm 23 tỷ đồng.

Tổng công ty Thăng Long-CTCP được thành lập ngày 6/7/1973, là đơn vị xây dựng cầu đường hàng đầu của Việt Nam. Cầu Thăng Long - cây cầu lớn nhất thời bấy giờ, với quy mô 2 tầng, dưới là đường sắt và đường bộ, tầng trên là đường ô tô rộng 23m với tổng chiều dài toàn cầu trên 10km - là công trình đầu tiên của TTL.

Ngày 8/1/2013 TTL đã thực hiện cổ phần hóa công ty mẹ, cổ đông lớn hiện nay là Công ty cổ phần Tasco (38,6%), Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - SCIC (25%)...

Hoàng Hưng
Bình luận
vtcnews.vn