Ký ức thời thiếu nữ cay đắng và vết nhơ khó rửa của nữ thần gợi cảm Thư Kỳ

Sao thế giớiThứ Năm, 09/06/2022 08:27:00 +07:00
(VTC News) -

Dù chỉ có 2 năm dấn thân vào con đường phim cấp ba nhưng tai tiếng đó trở thành nỗi ám ảnh đeo bám danh dự và sự nghiệp của Thư Kỳ trong suốt nhiều năm.

Thư Kỳ từng là ngôi sao phim cấp 3 đình đám, bằng nỗ lực không ngừng để thay đổi hình ảnh và tài năng diễn xuất ấn tượng, cô đã vươn lên thành minh tinh hạng A. Dù vậy, chuyện đóng phim cấp ba từ thời thiếu nữ vẫn là những ký ức cay đắng đeo bám sự nghiệp của cô.

Cay đắng với vết nhơ khó rửa

Thư Kỳ tên thật là Lâm Lập Tuệ, sinh năm 1976 trong một gia đình không mấy khá giả ở Đài Loan. Cô có tuổi thơ thiếu thốn tình cảm cha mẹ. Thậm chí, mẹ cô còn cho rằng việc bà sinh ra Thư Kỳ ở tuổi 18 đã cản trở quá trình xây dựng sự nghiệp của mình.

Trong bộ phim tài liệu My Legacy, Thư Kỳ cho biết cô thường xuyên bị cha mẹ đánh đập, đến nỗi chỉ cần nghe tiếng xe máy của bố trở về nhà, cô sẽ chạy thật xa để trốn, dù lúc đó là nửa đêm. “Tuổi thơ trong tôi là sự túng thiếu và đổ vỡ. Tôi bị ám ảnh bởi cái đói. Sau này, tiền kiếm được tôi đều chi cho đồ ăn đầu tiên, nhất định phải ăn” là lời tâm sự đầy xót xa của Thư Kỳ.

Năm 16 tuổi, Thư Kỳ quyết định bỏ nhà đi để lập nghiệp. Cô chuyển tới Hong Kong vào năm 17 tuổi và một thân một mình xoay xở để kiếm sống. Với lợi thế về gương mặt xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng, Thư Kỳ quyết định dấn thân vào làng giải trí với vai trò người mẫu chụp ảnh cho các tạp chí 18+.

Ký ức thời thiếu nữ cay đắng và vết nhơ khó rửa của nữ thần gợi cảm Thư Kỳ  - 1
Ký ức thời thiếu nữ cay đắng và vết nhơ khó rửa của nữ thần gợi cảm Thư Kỳ  - 2

Nhan sắc cuốn hút của Thư Kỳ thời trẻ. 

Qua những bức hình trên tạp chí người lớn, Thư Kỳ lọt vào mắt Kha Tuấn Hùng – ông trùm khét tiếng của giới giải trí Trung Quốc thời điểm đó. Cô nhận được từ ông ta hợp đồng đóng 6 phim cấp ba với cát-sê trên dưới 10 nghìn Đài tệ (khoảng 8 triệu đồng). Thù lao quá thấp nhưng đây lại là cơ hội lớn nhất lúc bấy giờ, Thư Kỳ buộc phải đồng ý. 

Tuy nhiên, Thư Kỳ chỉ quay xong bộ phim Linh hồn và dục vọng rồi phá vỡ hợp đồng và nhất quyết chạy trốn khỏi ông trùm. Nguyên do là ở phim này, Thư Kỳ và Kha Tuấn Hùng có hai cảnh thân mật, trong đó có một cảnh Kha Tuấn Hùng bị cho là đi quá giới hạn, thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nữ diễn viên, khiến cô đánh mất trinh tiết ngay trên phim trường. Mãi sau này, Thư Kỳ mới tiết lộ với truyền thông nỗi đau mà cô giữ kín nhiều năm nay, đó là việc cô mất “cái ngàn vàng” vào năm 1995, đây chính là thời điểm quay Linh hồn và dục vọng.

Trong suốt 2 năm sau đó, Thư Kỳ vẫn tiếp tục xuất hiện trên các bộ phim 18+ và bị đóng khung bởi hình ảnh khiêu gợi. Nhắc về thời gian này, nữ minh tinh gọi đó là “vết nhơ”, và nếu được quay trở lại, cô sẽ không bao giờ chọn chụp ảnh nóng hay đóng phim cấp ba.

Chạm ánh hào quang

Năm 1996, Thư Kỳ đảm nhận vai chính trong bộ phim Sắc tình nam nữ, nói về ngành công nghiệp khiêu dâm ở Hong Kong. Vai diễn bất ngờ mang đến cho cô giải Kim Tượng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc – một giải thưởng uy tín mà không ngôi sao phim 18+ nào dám mơ đến. Nhờ danh hiệu quý giá này, Thư Kỳ dần có cơ hội góp mặt trong các bộ phim chính thống về sau.  

Trong sự nghiệp của mình, Thư Kỳ luôn tự nhận cô may mắn và có quý nhân phù trợ. Khi đang loay hoay định hướng đi, Thư Kỳ gặp được đạo diễn Vương Tinh. Nhìn thấy tài năng và sự đáng thương của nữ diễn viên trẻ, đạo diễn đã dùng mối quan hệ trong giới giải trí để giúp Thư Kỳ thoát khỏi các thế lực đen luôn uy hiếp, ép cô đóng phim nóng bất lâu nay, đồng thời giúp cô có cơ hội xuất hiện trong những tác phẩm điện ảnh đích thực.

Thư Kỳ liên tục gây ấn tượng trong loạt phim Gác kiếm (2002), Người vận chuyển (2002), Cỏ mỹ nhân (2004)… Với phim điện ảnh Cỏ mỹ nhân, Thư Kỳ ẵm giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Phê bình phim Thượng Hải lần thứ 13. Năm 2013, Thư Kỳ đóng vai chính trong phim Tây du ký: Mối tình ngoại truyện của Châu Tinh Trì, tạo nên cơn sốt phòng vé với doanh thu 206 triệu USD, vượt qua Lost in Thailand để trở thành phim Trung Quốc có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Ký ức thời thiếu nữ cay đắng và vết nhơ khó rửa của nữ thần gợi cảm Thư Kỳ  - 3

Thư Kỳ trong phim "Tây du ký: Mối tình ngoại truyện". 

Đi lên với khởi đầu là diễn viên phim cấp ba nhưng Thư Kỳ đã nỗ lực xoá bỏ định kiến tiêu cực của khán giả bằng loạt vai diễn ấn tượng và những giải thưởng danh giá. Sau hơn 20 năm vào nghề, với sự nỗ lực và bản lĩnh đáng ngưỡng mộ, đến nay Thư Kỳ đã được công nhận là diễn viên hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Ngoài ra, cô cũng từng vinh dự được mời làm giám khảo tại các LHP quốc tế như Berlin 2008, Cannes 2009… Về đời tư, cô giữ gìn, tránh scandal để khán giả có cái nhìn thiện cảm hơn về mình.

Ký ức thời thiếu nữ cay đắng và vết nhơ khó rửa của nữ thần gợi cảm Thư Kỳ  - 4

Năm 2005, Thư Kỳ đã bật khóc khi giành giải Kim Mã cho hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc". 

Hạnh phúc sau nhiều đổ vỡ

Chính quá khứ đóng phim cấp ba khiến Thư Kỳ lận đận trong chuyện tình cảm. Cô từng trải qua nhiều mối tình với nhiều mỹ nam màn ảnh như Quách Phú Thành, Vương Lực Hoành… nhưng đều không có cái kết đẹp, đặc biệt là chuyện tình đẫm nước mắt với Lê Minh.

Ký ức thời thiếu nữ cay đắng và vết nhơ khó rửa của nữ thần gợi cảm Thư Kỳ  - 5

Thư Kỳ và Lê Minh thuở còn mặn nồng. 

Năm 1998, Thư Kỳ và Lê Minh gặp nhau trên phim trường Pha lê chi thành. Họ yêu nhau trong lặng lẽ cho đến khi những hình ảnh tình tứ bị cánh săn ảnh công bố. Khi đó, cả làn sóng chỉ trích, phản đối nhắm thẳng vào Thư Kỳ bởi người hâm mộ cho rằng cô không xứng sánh đôi bên Lê Minh – tài tử có lý lịch trong sạch. Bất chấp chuyện Thư Kỳ bị mắng chửi thậm tệ, Lê Minh chưa một lần lên tiếng hay có động thái bảo vệ cô.

Dù cho Thư Kỳ có cố gắng thay đổi hình ảnh, dành sự chăm sóc chân thành cho bạn trai cũng như gia đình anh, cuối cùng cái cô nhận được là câu nói cay nghiệt của cha ruột Lê Minh: "Một lần đóng phim cấp ba, suốt đời không thoát được cái danh kỹ nữ". Vì vậy sau 7 năm yêu trong thầm lặng, Thư Kỳ đành chia tay Lê Minh.

Mãi đến năm 2012, Thư Kỳ mới tìm được hạnh phúc mới bên diễn viên kiêm đạo diễn Phùng Đức Luân. Họ đã quen nhau và là bạn bè từ năm 1997 khi tham gia bộ phim Bishonen. Năm 2016, hai người tuyên bố kết hôn sau 4 năm hẹn hò.

Ký ức thời thiếu nữ cay đắng và vết nhơ khó rửa của nữ thần gợi cảm Thư Kỳ  - 6

Vợ chồng Thư Kỳ - Phùng Đức Luân. 

Chia sẻ về ông xã, Thư Kỳ cho biết anh không chinh phục cô ở phần nhìn, nhưng tính cách thì không người đàn ông nào có được. Cô hạnh phúc khi được chồng và gia đình chồng yêu thương, đón nhận: “Mọi người đối xử với tôi rất tốt. Không chỉ Đức Luân bao dung cho quá khứ của tôi mà mẹ chồng cũng như vậy. Gia đình không bận tâm quá khứ từng đóng phim cấp 3 của tôi, chấp nhận tôi là thành viên quan trọng. Chồng luôn tôn trọng ý kiến của tôi. Chúng tôi đã quen biết hơn 20 năm nên rất hiểu nhau"

Sau khi kết hôn, vợ chồng Thư Kỳ sống kín đáo, ít công khai xuất hiện cùng nhau trên truyền thông. Cặp đôi từng cố gắng có con nhưng vẫn chưa được như ý nguyện. Tuy nhiên, người đẹp sống an yên, hạnh phúc sau những thăng trầm của cuộc đời. Ngoài công việc, cô dành nhiều thời gian để chăm sóc thú cưng và tận hưởng niềm vui bên chúng. 

Ký ức thời thiếu nữ cay đắng và vết nhơ khó rửa của nữ thần gợi cảm Thư Kỳ  - 7
Ký ức thời thiếu nữ cay đắng và vết nhơ khó rửa của nữ thần gợi cảm Thư Kỳ  - 8

Nhan sắc của Thư Kỳ ở tuổi U50. 

Hà Linh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp