Kỷ niệm 70 năm thành lập, ngành thuế nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2

Kinh tếThứ Hai, 03/08/2015 04:47:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 3/8 tại Hà Nội, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, đồng thời đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2.

(VTC News) - Sáng 3/8 tại Hà Nội, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, đồng thời đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2.

Báo cáo tại buổi lễ khẳng định, thuế là công cụ của Đảng và Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ kháng chiến cứu quốc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc nên lịch sử ngành thuế đồng hành cùng với lịch sử Cách mạng Việt Nam, cùng với sự hình thành nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà.

Từ khi ra đời đến nay, hệ thống thuế luôn là chính sách vĩ mô để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng trong mỗi thời kỳ lịch sử. Trong giai đoạn 1945 - 1954, thực hiện trọng trách động viện nguồn lực để phục vụ cho cuộc kháng chiến chống Pháp, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế ở những vùng giải phóng, công tác thuế đã bảo đảm cho bộ đội ăn no đánh thắng, đảm bảo cho Nhà nước Việt nam  non trẻ ổn định và phát triển, mà đỉnh cao là đã huy động được nguồn lương thực, tiền vốn cần thiết cho chiến dịch Điện Biên Phủ giành thắng lợi.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2 cho Tổng cục Thuế
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2 cho Tổng cục Thuế 

Khi đất nước bước vào thời kỳ xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, chính sách thuế đã điều tiết mạnh mẽ lợi nhuận của tư bản tư nhân, động viên đúng mức nguồn thu nhập của DN và dân cư, bảo đảm nguồn thu NSNN ngày càng tăng để đáp ứng cho công cuộc xây dựng CHXH ở miền Bắc và chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975.  

Đến thời kỳ sau 1975, cả nước đi lên CNXH, công tác thuế của Đảng và Nhà nước tập trung vào việc ban hành các chính sách và tổ chức thực hiện để có nguồn lực bảo đảm cho hệ thống chính trị, bảo đảm cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở kinh tế xã hội.

Đặc biệt sau Đại hội Đảng lần thứ VI, để đáp ứng yêu cầu phát triển mới, ngành thuế đã liên tục thực hiện các công cuộc cải cách thuế từ bước 1 (từ 1990 - 1995), bước 2 (từ 1996 - 2004) bước 3 (từ 2005 - 2010) và đến nay là công cuộc cải cách thuế giai đoạn 2011 - 2020. Theo đó, trên nền tảng của những tư duy mới, cách nghĩ, cách làm chuyên nghiệp, văn minh, phù hợp với xu thế thời đại, nhiệm vụ công tác thuế đã ghi nhận những tầng nấc phát triển vượt bậc.

Đánh giá về những thành tựu ngành thuế đạt được trong 70 năm qua, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho hay, trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, ngành thuế đã nhanh chóng đổi mới toàn diện, đã tham mưu, đề xuất xây dựng hệ thống chính sách pháp luật về thuế khá đồng bộ, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, thực hiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế, đảm bảo huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp các thành phần kinh tế, nâng cao hiệu quả cạnh tranh.

Đặc biệt trong mấy năm gần đây, công tác cải cách thủ tục hành chính thuế đã có bước đột phá quan trọng, thể hiện qua việc đơn giản, rõ ràng, minh bạch, công khai các thủ tục, cắt giảm rất nhiều thời gian, chi phí tuân thủ về thuế cho DN, qua đó trách nhiệm của cơ quan thuế và người nộp thuế được nâng cao. Nhờ những nỗ lực phấn đấu liên tục của hệ thống thuế nên “trong những năm vừa qua, dù kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, do tác động tiêu cực suy giảm kinh tế toàn cầu, toàn ngành thuế đã phát huy tinh thần sáng tạo chủ động đề xuất giải pháp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo đáp ứng nhu cầu huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước” - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh.

Cụ thể hơn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng minh chứng: với sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của cơ quan thuế các cấp, số thu NSNN ngày càng được mở rộng về quy mô, kết quả thu ngân sách năm sau luôn cao hơn năm trước. Số thu NSNN do cơ quan thuế quản lý giai đoạn 2010-2014 tăng trưởng bình quân 14,9%/năm, tăng gấp 2,2 lần so với giai đoạn 2005-2009, trong đó thu nội địa tăng gấp 2,5 lần. Hệ thống chính sách thuế ngày càng được hoàn thiện hơn, cơ bản đã bao quát được đầy đủ nguồn thu cho NSNN, phù hợp với định hướng của Đảng và Nhà nuớc trong từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử, thực sự trở thành công cụ quản lý vĩ mô và điều tiết nền kinh tế của Nhà nước. Phương thức quản lý đã được chuyển đổi theo cơ chế người nộp thuế tự tính, tự khai và tự nộp các khoản thuế vào NSNN, cơ quan thuế tiến hành thanh tra, kiểm tra trên cơ sở phân tích rủi ro.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, thời gian tới, Tổng cục Thuế cần tập trung công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN), mở rộng quy mô thu, chuyển dịch cơ cấu thu theo hướng tăng dần tỷ trọng các khoản thu nội địa, bảo đảm nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh trong nước phải giữ vai trò chủ đạo, tạo sự ổn định và tăng trưởng bền vững của NSNN và nền tài chính quốc gia. Ngành thuế cần xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp lại nguồn nhân lực, bảo đảm chất lượng, trình độ chuyên nghiệp, phù hợp phương thức quản lý mới, thích ứng nhanh với thay đổi của môi trường, công nghệ và yêu cầu hội nhập quốc tế.

PV
Bình luận
vtcnews.vn