Kỷ luật khiển trách Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Chính trịThứ Ba, 08/08/2023 18:32:51 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng quyết định kỷ luật khiển trách ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang do vi phạm trong công tác.

Ngày 8/8, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang bằng hình thức khiển trách. 

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 29 (12 - 15/6), Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả giải quyết tố cáo đối với Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, ông Lâm Minh Thành đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ và mua sắm, quản lý, sử dụng sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Lâm Minh Thành.

Ông Lâm Minh Thành 51 tuổi, quê huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, là cử nhân luật. Ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang từ tháng 11/2020. Trước đó, ông từng làm Bí thư Huyện ủy Phú Quốc, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh Kiên Giang.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn