Qantas phủ nhận tin đồn sáp nhập Jetstar

Kinh tếThứ Sáu, 09/12/2011 04:48:00 +07:00

(VTC News)- Theo Jestar Group, những tuyên bố không chính xác xuất phát từ những báo cáo liên quan đến việc trao đổi giữa lãnh đạo của Vietnam Airlines và SCIC.


(VTC News) – Hôm qua (8/12), Tập đoàn Qantas – Australia, đơn vị nắm giữ 27% cổ phần trong Hãng hàng không Jetstar Pacific đã gửi thông cáo, phủ nhận các tuyên bố không chính xác trước đó rằng Hãng hàng không giá rẻ này sẽ bị sát nhập vào một hãng khác trong một thỏa thuận liên quan đến hàng không.

Jetstar Pacific trực thuộc Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và có 27 % vốn cổ phần của tập đoàn Qantas – Australia.

Theo Jestar Group, những tuyên bố không chính xác xuất phát từ những báo cáo liên quan đến việc trao đổi giữa lãnh đạo của Vietnam Airlines và Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước (SCIC) - một trao đổi mà tập đoàn Qantas đã công khai nói rằng họ ủng hộ.

Tuy nhiên, “không đúng với những báo cáo trước đó, thực sự chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được chính thức hóa và cơ cấu lãnh đạo của Jetstar Pacific cũng không có gì thay đổi27% cổ phần của Qantas – Australia sẽ không bị ảnh hưởng bởi thỏa thuận nói trên.”, thông cáo nêu.

Tổng giám đốc điều hành Jetstar – Bruce Buchanan cho biết, Vietnam Airlines luôn được chào đón là một đối tác tin cậy với tập đoàn Jetstar Pacific và Jetstar Pacific tái khẳng định cam kết duy trì dịch vụ tại thị trường Việt Nam như là một phần của chiến lược mở rộng thị trường ở châu Á.

Hãng hàng không Jetstar Pacific được Saigontourist sáng lập với tên gọi là Pacific Airlines. Trước khi Tổng Công ty đầu tư vốn nhà nước (SCIC) nắm giữ chủ yếu nguồn vốn thì có thời gian Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines sở hữu đến 86% vốn trong Pacific Airlines. Đến năm 2007, Tập đoàn Qantas - Australia đã góp 27% cổ phần vào hãng hàng không giá rẻ này và đổi tên thành Jetstar Pacific.

Thu Hiền – Bình Nguyên

    

Bình luận
vtcnews.vn