Lãi trăm triệu nhờ dân tranh nhau mua cá chép đỏ cúng Tết ông Công ông Táo

Kinh tếThứ Tư, 07/02/2018 18:24:00 +07:00

Nhiều tiểu thương tại chợ Yên Sở (Hà Nội) thu được gần trăm triệu đồng nhờ tranh thủ gom hàng tấn cá chép đỏ từ khắp các tỉnh để bán trong ngày Tết ông Công ông Táo

Video: Chợ cá lớn nhất Hà Nội tấp nập trước ngày Táo quân chầu trời

IMG_1572

Chợ cá Yên Sở tại làng Sở Thượng (Yên Sở, Hà Nội) là một trong những chợ cá đầu mối lớn nhất tại Hà Nội hiện nay. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_1474 11

Trước 23 tháng Chạp, hàng trăm tiểu thương từ các nơi tập trung về khu chợ này mua cá về bán lẻ tại các chợ nhỏ. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_1491

 Theo quan niệm dân gian, hàng nằm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, Táo Quân sẽ cưỡi cá chép lên thiên đình để bẩm báo với Ngọc Hoàng mọi việc tốt xấu trong năm của từng người trong gia đình. Vì vậy, vào ngày này hàng năm, mọi gia đình lại thành kính sắm sửa lễ vật để tiễn ông Táo chầu trời, một trong số đó không thể thiếu “phương tiện” để ông Táo di chuyển là cá chép. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_1490 4

Cá tại chợ Yên Sở chủ yếu nhập từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_1550 5

 (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_1552 6

  Nhiều tiểu thương tranh thủ nhập thêm cá chép đỏ về bán. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_1513 7

 Chị Hoàng Thanh (Cầu Giấy) - một tiểu thương đến mua cá tại chợ Yên Sở cho biết: "Tôi đến chợ mua ít cá về bán để kiếm thêm thu nhập dịp lễ Tết ông Công ông Táo. Những người bán lẻ như chúng tôi chỉ nhập 20kg một lần, còn các tiểu thương ở chợ Yên Sở này mỗi lần nhập phải vài tấn". (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_1502 9

 Theo chị Thanh, năm nay mặt hàng cá chép cúng ông Táo không nhiều nên giá cũng cao hơn. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_1542 10

"Hiện tại, giá cá chép trung bình 150.000 - 200.000 đồng/kg, cá đẹp nhất có giá 200.000 đồng/kg. Đối với dân bán lẻ như chúng tôi thì lãi trong đợt lễ Tết ông Công ông Táo chỉ khoảng 10 triệu, còn các tiểu thương ở chợ Yên Sở bán hàng tấn cá phải kiếm đến 100 triệu đồng." (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_1551 13

Chủ yếu những người mua cá chép ở chợ Yên Sở sau đó mang về chợ nhỏ bán lẻ, thu lãi "khủng". (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_1558 3

 Ngoài cá chép màu đỏ là đặc trưng cho lễ cúng ông Công ông Táo, tại chợ Yên Sở còn có cá chép bạc, cá chép vàng được bán với giá thành cao hơn so với bình thường vì có hình đáng sang trọng và màu sắc bắt mắt. (Ảnh: Tùng Lâm)

Tùng Lâm
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn