Khoản nợ xấu bí ẩn của UBND Quận 4, Quận 9 và Tân Bình: 800.000 đồng nhưng 2 năm không trả

Kinh tếThứ Năm, 26/07/2018 13:00:00 +07:00

Vài triệu đồng chỉ là số tiền nhỏ nhưng không hiểu tại sao UBND Quận 4 và Quận 9 không chịu trả Công ty Cổ phần Lương thực TP.HCM; UBND Quận Tân Bình còn gây sốc hơn khi có nợ xấu hơn… 800.000 đồng tại công ty này.

Bản cáo cáo tài chính mới nhất của Công ty Cổ phần Lương thực TP.HCM (FCS) ghi nhận những khoản nợ xấu cực nhỏ của UBND Quận 4, Quận 9 và Quận Tân Bình (TP.HCM). Mặc dù giá trị không lớn nhưng 3 địa phương này vẫn không chịu trả cho doanh nghiệp. Vì sao vậy?

Quận 9 nợ xấu 2 năm chưa thanh toán

Công ty Cổ phần Lương thực TP.HCM (FCS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2018. Thông tin được chú ý nhất không phải kết quả kinh doanh bết bát của FCS mà là những khoản nợ xấu có giá trị rất khiêm tốn tại công ty này.

Theo đó, tại thời điểm ngày 30/6/2018, tổng nợ phải thu khó đòi là hơn 69 triệu đồng. Trong đó, giá trị có thể thu hồi chỉ là 18,5 triệu đồng, giảm mạnh so với con số 26 triệu đồng hồi đầu năm.

fcs

 Khoản nợ xấu bí ẩn của UBND Quận 4, Quận 9 và Tân Bình: 800.000 đồng nhưng 2 năm không trả

Có thể thấy, nợ xấu tại FCS là con số rất khiêm tốn, không có gì đáng nói. Tuy nhiên, điều bất ngờ chính là trong danh sách các đơn vị tạo nợ xấu cho FCS có UBND Quận 4, UBND Quận 9 và UNBD Quận Tân Bình. Và càng ngạc nhiên hơn, khi nợ xấu của các cơ quan nhà nước này lại rất khiêm tốn, chỉ từ 800.000 đồng tới hơn 6 triệu đồng.

Cụ thể, UBND Quận 9 nợ xấu hơn 6,5 triệu đồng tại FCS. FCS xác định giá trị có thể thu hồi được của khoản nợ này là 0 đồng. Vì vậy, công ty phải dành 6,5 triệu đồng để trích lập dự phòng.

Tương tự, UBND Quận 4 có nợ xấu hơn 1,2 triệu đồng tại FCS. FCS phải chi 1,2 triệu đồng để trích lập dự phòng vì xác định không thể thu hồi được khoản nợ này. 

Khoản nợ xấu 6,5 triệu đồng của UBNB Quận 9 lần đầu tiên được nhắc tới tại thời điểm cuối quý 3/2016. Thời điểm đó, FCS xác định công ty vẫn có thể thu hồi được khoản nợ này. Tuy nhiên, tới cuối năm 2016, FCS đã thay đổi quan điểm và ghi nhận giá trị có thể thu hồi được chỉ là 0 đồng.

UBND quận Tân Bình nợ bí ẩn 800.000 đồng

Cũng trong báo cáo tài chính của FCS, ngoài UBND Quận 4 với khoản nợ xấu trị giá 1,2 triệu đồng và UBND Quận 9 với khoản nợ 6,5 triệu đồng, còn có sự xuất hiện của UBND Quận Tân Bình với khoản nợ xấu chỉ 800.000 đồng.

Hồi đầu năm 2017, UBND Quận 4 và Quận Tân Bình xuất hiện trong danh sách nợ xấu của FCS với các khoản nợ trị giá 1,2 triệu đồng và hơn 800.000 đồng. Từ đầu năm 2017, FCS đã xác định đây là những khoản nợ không thu hồi được và phải trích lập dự phòng.

FCS tiền thân là Công ty kinh doanh Lương thực trực thuộc Sở Lương thực TP.HCM. Tới nay, công ty có vốn điều lệ 294,5 tỷ đồng. Tại thời điểm ngày 30/6/2018, tổng tài sản của FCS đạt 856,3 tỷ đồng.

Trong bản báo cáo tài chính quý 2/2018, FCS thua lỗ gần 6 tỷ đồng, nâng tổng số lỗ 6 tháng đầu năm lên 14 tỷ đồng. Dù vậy, con số hao hụt 14 tỷ đồng vẫn thua kém hơn rất nhiều so với con số 42 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2017.

Tại thời điểm cuối quý 2/2018, lỗ lũy kế của doanh nghiệp này lên tới 109 tỷ đồng. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2/2018 của FCS chỉ đạt 152 tỷ đồng, giảm 141 tỷ đồng, tương ứng 92,8% so với quý 2/2017, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 268 tỷ đồng, giảm 384 tỷ đồng, tương ứng 143% so với cùng kỳ năm ngoái.

Video: Ngân hàng đấu giá chung cư, hàng trăm hộ dân lo ngại trắng tay

Việt Vũ
Bình luận
vtcnews.vn