Điện thoại 200 triệu đồng của đại gia Sài Gòn

Kinh tếThứ Năm, 13/12/2012 06:15:00 +07:00

Chiếc điện thoại trị giá 200 triệu đồng của một đại gia Sài Gòn vừa lộ diện khiến không ít người tò mò về sự kỳ công và chơi sang của chủ nhân(Theo giadinh.net)

Theo chủ nhân, phải mất 6 tháng để chế tác chiếc điện thoại này, kể từ khi lên ý tưởng cho đến khi hoàn thiện. Nó mang dáng dấp chiếc motor Honda Valkyrie Run, là mẫu xe mà chủ nhân yêu thích.

Theo chủ nhân, phải mất 6 tháng để chế tác chiếc điện thoại này, kể từ khi lên ý tưởng cho đến khi hoàn thiện. Nó mang dáng dấp chiếc motor Honda Valkyrie Run, là mẫu xe mà chủ nhân yêu thích.

Toàn bộ phần thân máy được làm bằng gỗ sưa. Bên trong thân gỗ là chiếc điện thoại Nokia để không quá mất nhiều diện tích của các chi tiết khác.

Toàn bộ phần thân máy được làm bằng gỗ sưa. Bên trong thân gỗ là chiếc điện thoại Nokia để không quá mất nhiều diện tích của các chi tiết khác.

Sau khi phần 'thô' là thân máy được hoàn thành, một thợ kim hoàn đã trang trí các chi tiết bằng vàng để tạo điểm nhấn.Công việc này không hề đơn giản vì vàng và gỗ không dễ 'ăn' với nhau.

Sau khi phần 'thô' là thân máy được hoàn thành, một thợ kim hoàn đã trang trí các chi tiết bằng vàng để tạo điểm nhấn.Công việc này không hề đơn giản vì vàng và gỗ không dễ 'ăn' với nhau.

Thông qua chiếc điện thoại, những thông tin cơ bản nhất về chủ nhân đã được 'rinh' lên thân máy. Chẳng hạn, chữ TC được đắp vàng ở phần đầu xe là ký hiệu của công ty. Biển số xe và số điện thoại đẹp của tác giả cũng được đưa lên phần thân xe.

Thông qua chiếc điện thoại, những thông tin cơ bản nhất về chủ nhân đã được 'rinh' lên thân máy. Chẳng hạn, chữ TC được đắp vàng ở phần đầu xe là ký hiệu của công ty. Biển số xe và số điện thoại đẹp của tác giả cũng được đưa lên phần thân xe.

Phần đuôi được chạm khắc hình một tổng thống nổi tiếng, vốn được coi như thần tượng của chủ nhân. Những chi tiết được chạm khắc này đã 'ngốn' tới 50 triệu đồng để mua nguyên liệu vàng.

Phần đuôi được chạm khắc hình một tổng thống nổi tiếng, vốn được coi như thần tượng của chủ nhân. Những chi tiết được chạm khắc này đã 'ngốn' tới 50 triệu đồng để mua nguyên liệu vàng.

Tiền công cho thợ chạm khắc cũng lên tới 30 triệu. Tổng chi phí cho cả chiếc điện thoại này có giá trị lớn hơn nhiều chiếc điện thoại đắt tiền hiện nay: 200 triệu đồng.

Tiền công cho thợ chạm khắc cũng lên tới 30 triệu. Tổng chi phí cho cả chiếc điện thoại này có giá trị lớn hơn nhiều chiếc điện thoại đắt tiền hiện nay: 200 triệu đồng.

Bình luận
vtcnews.vn