Công nhân ngủ vạ vật trong xưởng làm đồ chơi Giáng sinh

Kinh tếThứ Bảy, 15/12/2012 06:52:00 +07:00

(VTC News) - Trong 10 phút ít ỏi nghỉ xả hơi giữa những ca làm việc kéo dài triền miên, nhiều công nhân tại các nhà máy sản xuất đồ chơi TQ tranh thủ chợp mắt.

Những hình ảnh này do nhiếp ảnh gia Michael Wolf ghi lại khi ông có dịp ghé thăm 5 nhà máy sản xuất đồ chơi ở Trung Quốc đại lục. Chúng cho thấy điều kiện làm việc khắc nghiệt ở đây.

Những hình ảnh này do nhiếp ảnh gia Michael Wolf ghi lại khi ông có dịp ghé thăm 5 nhà máy sản xuất đồ chơi ở Trung Quốc đại lục. Chúng cho thấy điều kiện làm việc khắc nghiệt ở đây.

Để đáp ứng nhu cầu quà tặng đồ chơi dịp lễ cuối năm, công nhân buộc phải làm thêm giờ và ngủ lại ngay chính xưởng sản xuất, trên nền đất được lót bìa các tông.

Để đáp ứng nhu cầu quà tặng đồ chơi dịp lễ cuối năm, công nhân buộc phải làm thêm giờ và ngủ lại ngay chính xưởng sản xuất, trên nền đất được lót bìa các tông.

Số liệu thống kê cho thấy, các nhà máy đồ chơi Trung Quốc sản xuất 75% số lượng đồ chơi tiêu dùng trên khắp thế giới. Có khoảng 8.000 nhà máy đồ chơi với số nhân công 3,5 triệu người.

Số liệu thống kê cho thấy, các nhà máy đồ chơi Trung Quốc sản xuất 75% số lượng đồ chơi tiêu dùng trên khắp thế giới. Có khoảng 8.000 nhà máy đồ chơi với số nhân công 3,5 triệu người.

Theo tổ chức China Labour Watch, công nhân Trung Quốc thường phải làm thêm 36,5 giờ/tuần và chỉ được trả 59% lương cơ bản.

Theo tổ chức China Labour Watch, công nhân Trung Quốc thường phải làm thêm 36,5 giờ/tuần và chỉ được trả 59% lương cơ bản.

Nhất là vào dịp cao điểm như lễ tết, họ phải chịu áp lực căng thẳng từ ca làm việc kéo dài 15 tiếng. Trong nhà xưởng rộng hơn 1.000m2, có lúc chen chúc tới 1.000 công nhân.

Nhất là vào dịp cao điểm như lễ tết, họ phải chịu áp lực căng thẳng từ ca làm việc kéo dài 15 tiếng. Trong nhà xưởng rộng hơn 1.000m2, có lúc chen chúc tới 1.000 công nhân.

Tại một nhà máy ở thành phố Đông Hoản (tỉnh Quảng Đông), công nhân phải làm 6 hoặc 7 ngày/tuần với mức thu nhập chỉ là 34 xu/giờ (hơn 11.000 đồng).

Tại một nhà máy ở thành phố Đông Hoản (tỉnh Quảng Đông), công nhân phải làm 6 hoặc 7 ngày/tuần với mức thu nhập chỉ là 34 xu/giờ (hơn 11.000 đồng).

Trong giờ làm việc, công nhân không được phép nói chuyện, nghe nhạc. Họ phải ăn những bữa ăn kém dĩnh dưỡng tại căng tin nhà máy, không cả có thời gian nghỉ đi vệ sinh giữa các ca làm.

Trong giờ làm việc, công nhân không được phép nói chuyện, nghe nhạc. Họ phải ăn những bữa ăn kém dĩnh dưỡng tại căng tin nhà máy, không cả có thời gian nghỉ đi vệ sinh giữa các ca làm.

Nếu làm việc không tốt và bị phạt, họ buộc phải lau dọn nhà vệ sinh. Công việc bận rộn khiến nhiều người ngủ lại ngay tại phân xưởng hoặc trong các ký túc xá.

Nếu làm việc không tốt và bị phạt, họ buộc phải lau dọn nhà vệ sinh. Công việc bận rộn khiến nhiều người ngủ lại ngay tại phân xưởng hoặc trong các ký túc xá.

Mỗi phòng ký túc xá có tới 14 công nhân. Họ phải tự mua đệm và giường và tắm với một xô nước và bông tắm.

Mỗi phòng ký túc xá có tới 14 công nhân. Họ phải tự mua đệm và giường và tắm với một xô nước và bông tắm.

Hồi tháng trước, tập đoàn Samsung bị lên án dữ dội khi công nhân tại một trong những đối tác cung cấp linh kiện cho họ phải làm 16 tiếng/ngày và chỉ được nghỉ 1 ngày trong tháng.

Hồi tháng trước, tập đoàn Samsung bị lên án dữ dội khi công nhân tại một trong những đối tác cung cấp linh kiện cho họ phải làm 16 tiếng/ngày và chỉ được nghỉ 1 ngày trong tháng.

Nhiếp ảnh gia Michael Wolf đã triển lãm những bức ảnh của mình trong gian phòng có gắn 16.000 đồ chơi second-hand ông mua tại các chợ trời và cửa hiệu ở khắp California (Mỹ).

Nhiếp ảnh gia Michael Wolf đã triển lãm những bức ảnh của mình trong gian phòng có gắn 16.000 đồ chơi second-hand ông mua tại các chợ trời và cửa hiệu ở khắp California (Mỹ).

Bình luận
vtcnews.vn