10 núi lửa đáng sợ nhất thế giới

Kinh tếThứ Năm, 18/09/2014 11:52:00 +07:00

(VTC News) - Mỗi lần núi lửa phun trào thường kèm theo động đất cực mạnh và những dòng dung nham nóng chảy ngàn độ và gây ra hậu quả khôn lường.

(VTC News) - Mỗi lần núi lửa phun trào thường kèm theo động đất cực mạnh và những dòng dung nham nóng chảy ngàn độ và gây ra hậu quả khôn lường.

Dưới đây là 10 ngọn núi lửa đáng sợ nhất trong lịch sử và vẫn đang đe dọa tính mạng của hàng ngàn người trên thế giới.

1. Núi lửa St.Helen, Washington, Mỹ: 57 thương vong
Ngày 18/5/1980, một trận động đất 5,1 độ richer đã gây ra một loạt các vụ nổ lớn tại núi lửa St.Helens khiến 57 người thiệt mạng. Ước tính thiệt hại lên đến hơn 1 tỷ USD bao gồm thiệt hại về rừng, đường giao thông, cầu cống, nhà cửa, các trang web giải trí bị xóa sạch và một lượng lớn sản lượng gỗ của ngành công nghiệp bị phá hủy.

2. Núi lửa Nyiragongo, Cộng hòa dân chủ Congo: 70 thương vong
Nằm trong dãy núi Virunga dọc theo thung lũng Great Rift, núi lửa Nyiragongo đã phun trào ít nhất 34 lần kể từ năm 1882. Tháng 1/1977  những dòng nham thạch nóng đỏ từ “hồ chứa” trên miệng núi rộng khoảng 2km đã chảy xuống với tốc độ gần 10km/giờ đã giết chết hơn 70 người. Năm 2002, một lần nữa nó “thức giấc” nhưng rất may đã không có thương vong nào xảy ra. 

3. Núi lửa Pinatubo, Philippines: 800 thương vong
Nằm trong dãy núi Cabusilan trên đảo Luzon, Pinatubo “ngủ yên” hơn 450 năm trước và đã  “thức tỉnh” vào tháng 6/1991. Lượng tro sulfuric mà nó giải phóng vào khí quyển khiến nhiệt độ toàn cầu giảm 0.55 độ C trong hai năm tiếp theo. 

Trước đó, hàng chục ngàn người được cứu sống nhờ các nhà khoa học đã dự đoán được trước thảm họa và cho đi sơ tán kịp thời

4. Núi lửa Kelud, phía Đông Java, Indonexia: 5000 thương vong
Nằm trên vành đai lửa của Thái Bình Dương, lần phun trào năm 1919 đã “quét” hơn 5000 cùng với một lượng khổng lồ nham thạch và lũ bùn. Thêm 250 người chết trong ba lần phun trào tiếp theo vào các năm 1951, 1966 và 1990. 

Năm 2007, chính quyền địa phương đã sơ tán kịp thời được 30.000 người ra khỏi thảm họa khủng khiếp này. Lần phun trào gần đây nhất xảy ra vào ngày 13/2/2014 hơn 7.600 người đã được đưa đến nơi an toàn tránh khỏi các cột khói bụi bao phủ gần 500km.

5. Hệ thống núi lửa Laki, Iceland: 9000 thương vong
Iceland – đất nước được mệnh danh là “ vùng đất của lửa và băng” nằm giữa Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực, với hơn 30 núi lửa hoạt động. Năm 2010, núi lửa Eyjafjallajokull phun trào tạo ra hàng ngàn tấn tro bụi và các mảnh vụn lên bầu trời.

Hậu quả làm ngành du lịch của châu Âu trở nên hỗn loạn trong nhiều tuần, hành khách bị mắc kẹt, các hãng hàng không thiệt hại hàng tỉ đô la.
Tuy nhiên, lần hoạt động của núi lửa Laki vào năm 1784 mới thật sự khủng khiếp làm 9000 người chết. Đợt phun trào đó kéo dài trong 8 tháng, hơn 14,7km khối dung nham được phun với các khí độc hại như sulfur dioxide, hydro clorua vào khí quyển, tạo ra những trận mưa axit gây nhiễm độc đất và vật nuôi. 

6. Núi lửa Unzen, Nhật Bản: 12.000-15.000 thương vong
Núi lửa nằm trên bán đảo Shimabara ở phía đông nam hòn đảo Kyusyu. Một trong những đợt phun trào gây thiệt hại về người lớn nhất trong lịch sử nhân loại phải kể đến xảy ra năm 1792 làm 15.000 người Nhật Bản thiệt mạng. Các lần tiếp theo với cường độ nhẹ hơn vào các năm 1990,1991,1995 làm 43 người chết.

7. Núi lửa Vesuvius, Italia: 16.000 – 25.000 thương vong
Dọc về phía đông Naples( Italia) 9km, núi Vesuvius là ngọn núi nổi tiếng nhất trên thế giới qua lần phun trào năm 79 sau Công nguyên, ước tính số người thiệt mạng trong khoảng 16.000 hoặc 25.000 người. Các nhà khoa học cho rằng năng lượng phát ra gấp cả trăm nghìn lần năng lượng trong vụ đánh bom ở Hiroshima. Đợt phun trào được ghi nhận gần đây nhất xảy ra năm 1944.  

Tuy được xếp vào những núi lửa nguy hiểm nhất thế giới nhưng vẫn có khoảng ba triệu người dân vẫn sống ở các vùng quanh đó.

8. Núi lửa Nevado Del Ruiz, Colombia: 25.000 thương vong
Ngọn núi lửa nổi tiếng của Colombia này nằm cách phía tây thủ đô Bogota 130km có tuổi thọ là hai triệu năm tuổi.

Nevado del Ruiz đã phun trào dữ dội nhất vào các năm 1595 khiến 635 người chết, năm 1845 với hơn 1000 người thiệt mạng. Tuy nhiên, lần phun trào vào năm 1985 mới thật sự là kinh hoàng khiến hơn 25.000 người chết với những trận lũ bùn xám từ miệng núi lửa lao xuống thành phố Armero gần đó với tốc độ hơn 60km/h.

9. Núi lửa Pelee, Tây Ấn Độ: 30.000 thương vong
Núi lửa Pelee nằm ở phía bắc đảo Martiniquecác, các vụ phun trào bắt đầu ngày 25/4/1902 đến ngày 8/5 đã xảy ra một vụ nổ kinh hoàng nhất trong lịch sử giết chết ít nhất 30.000 người. Được gọi là thàm họa núi lửa tồi tệ nhất thế kỉ 20. 

Theo thống kê, chỉ duy nhất có hai người sống sót sau thảm họa là một tù nhân bị nhốt trong một hầm kín và một cô gái chạy trốn trong một hang động ngoài khơi cách Martinique 3km.

10. Núi lửa Tambora, Indonexia: 92.000 thương vong
Lần phun trào núi lửa mạnh nhất trong lịch sử hiện đại thuộc về lần hoạt động của núi lửa Tambora năm 1815, đã giết chết 92.000 người trên đảo Sumbawa. 

Ngọn núi lửa này phun ra một lượng tro bụi, nham thạch và khí sulphur dioxide (SO2) bay vào khí quyển có tổng thế tích khoảng 50 tỷ mét khối  làm suy giảm nhiệt độ toàn cầu, nạn đói, dịch bệnh, gia súc chết hàng loạt. Bản thân núi lửa Tambora co lại tới vài nghìn mét và đỉnh của nó thì biến thành một cái hồ lớn.

Minh Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn