Kim Jong-un sử dụng lại cận vệ của cha

Thế giớiThứ Sáu, 07/02/2014 01:32:00 +07:00

(VTC News) - Những bức ảnh và video thời gian gần đây cho thấy Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tin tưởng sử dụng người cận vệ đã theo sát người cha Kim Jong-il của mình trong nhiều năm để đảm bảo an ninh.


Hầu như không có thông tin về người vệ sĩ bí ẩn đã theo chân cố lãnh đạo Kim Jong-il trong các chuyến công du của ông tới Trung Quốc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, người vệ sĩ này bất ngờ tái xuất cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi ông tham dự hai sự kiện thể thao quốc tế lớn tại Bình Nhưỡng.

Trước đây, cựu lãnh đạo Kim Jong-il rất kín tiếng và thận trọng mỗi lần đến thăm Trung Quốc. Thông tin về chuyến đi của ông không được thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông cho đến khi ông về nước an toàn.

 
Người cận vệ số một (vòng tròn xanh) bảo vệ Kim Jong-un  trong buổi hội đàm với cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman

Qua nhiều hình ảnh thu thập được của các tổ chức tình báo trên toàn cầu, gương mặt một cận vệ thân tín của Kim Jong-il đã được xác định. Người này luôn theo sát vị cựu lãnh đạo Triều Tiên cùng với người thông dịch viên, trong khi các vệ sĩ còn lại phụ trách an ninh khu vực xung quanh.

Sau khi ông Kim Jong-il qua đời, con trai ông là Kim Jong-un lên nắm quyền lực và chưa thực hiện một chuyến công du nước ngoài.

 
Vệ sĩ số một đứng rất gần ông Kim Jong-un trong một sự kiện gần đây

Nhiều vệ sĩ khác cũng tham gia bảo vệ Kim Jong-il, nhưng họ chỉ phụ trách an ninh vòng ngoài. Chỉ có duy nhất người vệ sĩ số một luôn đi gần nhà lãnh đạo, ngay sau phiên dịch viên.

Người này gần đây cũng xuất hiện ngay sau Kim Jong-un để bảo vệ nhà lãnh đạo trẻ, trong hai sự kiện thể thao diễn ra tại Bình Nhưỡng, với sự có mặt của cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman.

 
Người cận vệ này (vòng tròn đỏ) cũng từng bảo vệ cố lãnh đạo Kim Jong-il trong các chuyến thăm Trung Quốc

Một chi tiết đáng chú ý là người vệ sĩ vẫn mặc áo chiếc sơ mi và bộ comple mà ông từng mặc khi bảo vệ cố lãnh đạo Kim Jong-il tại Trung Quốc. Ông này thậm chí chỉ sử dụng một chiếc cà-vạt trong mọi bức ảnh kể từ năm 2010.
Bình luận
vtcnews.vn