KienlongBank: Lãi sau thuế quý 1 tăng hơn 60%, nợ dưới tiêu chuẩn tăng gấp 3 lần

Tài chínhThứ Năm, 04/05/2023 17:38:00 +07:00
(VTC News) -

Trong quý 1/2023, lợi nhuận sau thuế của KienlongBank tăng hơn 60,3 tỷ đồng, nhưng nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) vừa có báo cáo tài chính quý 1/2023.

Theo đó, tính đến ngày 31/3/2023, dư nợ cho vay của ngân hàng này là hơn 45.915 tỷ đồng. Trong đó, nợ xấu (nợ nhóm 3, 4, 5) là gần 853 tỷ đồng, tăng hơn 102 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022 (751 tỷ đồng).

KienlongBank: Lãi sau thuế quý 1 tăng hơn 60%, nợ dưới tiêu chuẩn tăng gấp 3 lần - 1

Nợ dưới tiêu chuẩn trong quý 1/2023 của Ngân hàng KienlongBank đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của KienlongBank trong quý 1/2023 là gần 1,86%, giảm nhẹ so với quý 1/2022 (hơn 2%).

Nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) của ngân hàng trong quý 1/2023 là hơn 516,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái (hơn 540,4 tỷ đồng). Nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) cũng giảm nhẹ so với năm trước, từ mức hơn 137,8 tỷ đồng xuống còn hơn 119,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) trong quý 1/2023 của KienlongBank đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, nợ dưới tiêu chuẩn của quý 1/2023 đã chạm mức hơn 216,6 tỷ đồng. Trong khi đó, vào cùng kỳ năm ngoái chỉ hơn 72,7 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính của KienlongBank, dư nợ cho vay của ngân hàng này chủ yếu đổ vào ngành xây dựng, hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình (sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi…) cũng như các hoạt động dịch vụ khác.

Mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn, hộ kinh doanh và cá nhân là những đối tượng khách hàng chính có dư nợ tín dụng lớn của KienlongBank.

Cũng theo báo cáo tài chính, trong quý 1/2023, lợi nhuận sau thuế của KienlongBank đã tăng hơn 60,3 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm 2022. KienlongBank lý giải, sở dĩ ngân hàng này có lợi nhuận tăng đột biến là nhờ tổng thu nhập tăng do thu nhập lãi thuần tăng, lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ tăng.

Mới đây, KienlongBank cũng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2022, lợi nhuận trước thuế của KienlongBank đạt gần 682 tỷ đồng, tăng 3% so với kế hoạch. Tổng tài sản hợp nhất đạt gần 85.760 tỷ đồng. Tổng huy động vốn đạt 75.843 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng đạt hơn 45.498 tỷ đồng, tăng 16,12% so với năm 2021. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát dưới 1,18%.

KienlongBank đã xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh 2023 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng lên 86.000 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động đạt 78.000 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 15,39%, đạt mức 52.500 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

ĐẠI VIỆT
Bình luận
vtcnews.vn