Kiatisak: Tôi muốn HAGL chơi ở AFC Champions League

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 09/03/2021 18:49:43 +07:00
(VTC News) -

HLV Kiatisak hi vọng các học trò không chỉ thi đấu ở Việt Nam mà phải vươn ra các giải đấu trình độ cao hơn.

Trong sự kiện diễn ra sáng nay (9/3), HLV Kiatisak Senamuang một lần nữa nhắc lại rằng bầu Đức không giao chỉ tiêu cho Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải 2021. Tuy nhiên, "Zico Thái" vẫn có mục tiêu riêng cho bản thân và các học trò, không chỉ trong năm nay mà là cả hành trình dài.

"Bầu Đức không gây áp lực, không đặt cho tôi mục tiêu cao vì mới chỉ là năm đầu tiên. Tuy nhiên tôi có mục tiêu của mình", Kiatisak chia sẻ.

"Tôi muốn thấy các cầu thủ tiến bộ. Họ đã thành công khi khoác áo đội tuyển Việt Nam nhưng với CLB, tôi muốn thấy họ chơi ở AFC Champions League như tôi. Đó là mục tiêu của tôi.

Tôi cũng không muốn họ chỉ thi đấu ở Việt Nam mà muốn họ sang cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Các cầu thủ cần chăm chỉ và thể hiện hết khả năng trên sân".

Kiatisak: Tôi muốn HAGL chơi ở AFC Champions League - 1

HLV Kiatisak muốn học trò sang Nhật Bản, Hàn Quốc.

HAGL dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak cho thấy những dấu hiệu của sự tiến bộ. Đội bóng phố núi chơi bóng có nét hơn, giành được 3 điểm trong 2 vòng đấu đầu tiên ở V-League 2020. Khi mùa giải tiếp diễn sau hơn một tháng nghỉ Tết và tránh dịch, thầy trò HLV Kiatisak sẽ chạm trán Bình Định.

Cũng tại buổi giao lưu sáng 9/3, Kiatisak có những chia sẻ về tình hình đội tuyển Thái Lan và Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Ông cho rằng đội tuyển quê hương gặp bất lợi hơn.

"Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam đã mạnh mẽ hơn và có nhiều cơ hội đi tiếp ở vòng loại 2022. Thái Lan đang gặp nhiều khó khăn vì chỉ đứng thứ ba, còn 3 trận và phải thắng 2 hoặc 3 trận đó", Kiatisak nói.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn