HLV Kiatisak: 'Đợt nghỉ dịch COVID-19 là vận may của HAGL'

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 28/02/2021 17:28:51 +07:00
(VTC News) -

HLV Kiatisak cho rằng quãng thời gian V-League tạm nghỉ để phòng chống dịch COVID-19 mang đến cho HAGL cơ hội để cải thiện lối chơi.

HLV Kiatisak Senamuang cũng dành lời khen cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam. Theo chiến lược gia người Thái Lan, Chính phủ Việt Nam đã chống dịch rất hiệu quả, do đó bóng đá có thể sớm quay trở lại sau thời gian gián đoạn.

Lượt trận đá bù vòng 3 V-League sẽ diễn ra vào ngày 13/3 tới đây, trước khi guồng quay giải đấu tiếp tục với các trận đấu liên tục trước khi tạm ngừng để tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng loại World Cup 2022.

"Diễn biến dịch COVID-19 không có gì đáng lo ngại. Dù đã có một số người nhiễm bệnh, nhưng Chính phủ Việt Nam đã ngăn chặn dịch rất nghiêm túc. Do đó, các cầu thủ có thể trở lại sân cỏ kể từ thời điểm cuối tháng 1/2021", Kiatisak nhấn mạnh. 

HLV Kiatisak: 'Đợt nghỉ dịch COVID-19 là vận may của HAGL'  - 1

HLV Kiatisak Senamuang. 

Trước khi V-League tạm hoãn, HAGL có khởi đầu khá tốt với 3 điểm sau 2 trận và trình diễn lối chơi tấn công cởi mở. Dưới thời "Zico Thái", khả năng phòng ngự của HAGL đã được cải thiện, song hiệu quả trong khâu tấn công vẫn là vấn đề lớn.

Theo Kiatisak, đợt nghỉ dịch COVID-19 là "vận may" của HAGL, khi mang đến cho đội bóng này thêm thời gian lắp ráp lối chơi và thích nghi với hệ thống chiến thuật mới.

"HAGL có thêm thời gian để cầu thủ thích nghi với cách chơi. Tất cả đang háo hức với tham vọng ở sân chơi châu Á mùa tới. May mắn của HAGL là mùa giải gián đoạn trong khoảng thời gian dài. Điều này tạo thêm thời gian cho chúng tôi chuẩn bị và thích nghi tốt hơn.

Mỗi sân bóng sẽ chỉ đón 1.000 đến 2.000 khán giả để đảm bảo an toàn. Hiện tại, các cầu thủ để rất nhiệt huyết để cố gắng giành kết quả tốt nhất, bởi mục tiêu của chúng tôi là vô địch V-League", Kiatisak khẳng định. 

Trận đấu đầu tiên của HAGL khi V-League trở lại sẽ là màn so tài với Topenland Bình Định, đội bóng đang chơi nổi bật với 4 điểm sau 2 trận đầu tiên. Đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng hòa SLNA, trước khi quật ngã đương kim hạng ba Sài Gòn FC trên sân trung lập 19/8. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn