Kiatisak mát tay, HAGL chưa bao giờ hay đến thế

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 06/04/2021 10:53:58 +07:00
(VTC News) -

HAGL của HLV Kiatisak hay hơn so với chính họ trước đây và hơn phần lớn các đội còn lại ở V-League, tính đến lúc này.

Danh hiệu đội bóng xuất sắc nhất tháng, HLV xuất sắc nhất tháng, cầu thủ xuất sắc nhất tháng đầu tiên của V-League 2021 đều thuộc về HAGL. Đội bóng phố núi dưới bàn tay của Kiatisak bây giờ không phải phiên bản thân quen với người hâm mộ suốt những năm qua.

Dáng dấp thời hoàng kim

Lần gần nhất đoàn quân của bầu Đức đứng đầu bảng 3 vòng liên tiếp là V-League 2013. Mùa giải đó, họ xếp hạng ba chung cuộc và Trần Minh Vương là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Tiền vệ sinh năm 1995 là một trong hai cầu thủ còn sót lại ở HAGL đến lúc này.

Kiatisak mát tay, HAGL chưa bao giờ hay đến thế - 1

Kiatisak giúp HAGL thay đổi tích cực.

Bất bại 5-6 trận liên tiếp là điều mà ngay cả lứa Xuân Trường, Công Phượng cũng làm được vài lần. Nhưng, giành tới 16 điểm trong 6 vòng thì phải cỡ Dream Team thời còn Zico Thái và cạnh tranh chức vô địch mới làm được.

Bất ngờ lớn nhất có lẽ là việc HAGL đang là đội nhận ít bàn thua nhất giải. Đối với một CLB nhiều năm bị chê là không biết phòng ngự, giữ sạch lưới đến 4 trận liên tiếp là điều mà ngay cả các cổ động viên lạc quan nhất cũng khó nghĩ đến. Đó là một kỷ lục trong lịch sử đội bóng phố núi.

HAGL hiện tại đang hay hơn so với chính họ. Nhưng, đây mới chính là phiên bản HAGL mà người hâm mộ mong mỏi được chứng kiến suốt bấy lâu.

Tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình mỗi trận của đội bóng phố núi là 54%, xếp thứ tư trong số 14 CLB V-League 2021. Thống kê bàn thắng kỳ vọng, con số thể hiện chất lượng tạo cơ hội, của họ là 1,14 bàn/trận, cũng cao thứ tư. 

Kiatisak mát tay, HAGL chưa bao giờ hay đến thế - 2

HAGL đứng đầu bảng xếp hạng với chuỗi 6 trận liên tiếp bất bại.

HAGL không phải là đội dứt điểm nhiều và cũng ít sút xa. Điều làm nên khác biệt giữa họ và các đối thủ nằm ở tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn lên tới 18%, cao nhất giải. Chỉ có 2 đội kiểm soát bóng và tạo cơ hội tốt hơn HAGL, là Hà Nội FC và TP.HCM, nhưng tỉ lệ chuyển hóa thành bàn của hai CLB này (13% và 5%) cộng lại mới bằng đội bóng phố núi.

HAGL không còn ngây thơ

Các cổ động viên HAGL đang mãn nhãn với thứ bóng đá tấn công đi kèm chiến thắng của thầy trò HLV Kiatisak. Dù vậy, thay đổi mang tính chất then chốt mà Zico Thái tạo ra cho đội bóng phố núi có lẽ là cách họ phòng ngự. 

Video: HAGL dễ dàng đè bẹp CLB TP.HCM

Khi mới nhận lời bầu Đức trở lại Pleiku, Kiatisak từng băn khoăn trước câu hỏi tại sao HAGL gồm toàn tuyển thủ quốc gia lại thi đấu bết bát nhiều năm đến vậy. Nhà cầm quân người Thái Lan không mất nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời.

Ở lần phát biểu tiếp theo, HLV Kiatisak nói HAGL cần sự cân bằng giữa công và thủ. Mười ngày trước mùa giải, Zico Thái bắt đầu chú trọng vào cải thiện hàng phòng ngự. Kiatisak "bắt bệnh" HAGL ngay từ những phát biểu.

Thực ra, Zico Thái không phải HLV đầu tiên nhận ra rằng HAGL phải biết phòng ngự trước khi tấn công. Tuy nhiên, HLV Kiatisak may mắn hơn những người tiền nhiệm là trong tay ông có nhân sự tốt, với những sự bổ sung quan trọng ở hàng thủ.

Kiatisak mát tay, HAGL chưa bao giờ hay đến thế - 3

HAGL hiện tại là phiên bản hay nhất trong nhiều năm qua.

Nếu phải chỉ ra một nhân tố then chốt ở tuyến dưới tạo ra thay đổi lớn ở HAGL thì đó là Kim Dong-su. Kiatisak sẵn sàng xếp Xuân Trường, Minh Vương đá cặp tiền vệ trung tâm vì ông có thể đẩy trung vệ giữa của mình lên cao như một tiền vệ mỏ neo, vừa để phân phối bóng, vừa để đánh chặn. 

HAGL là đội phòng ngự tốt nhất V-League trong giai đoạn đầu mùa giải 2021. Thống kê bàn thua kỳ vọng, con số thể hiện chất lượng những pha uy hiếp mà họ phải hứng chịu trước đối thủ, của HAGL chỉ là 0,74 bàn/trận, thấp nhất giải.

HLV Kiatisak hiểu rằng các học trò của ông đã có đủ kỹ năng cần thiết, chỉ cần dạy họ cách chơi như thế nào. Bóng đá tấn công không đơn thuần là dâng cao đội hình, chuyền bóng qua lại và chơi theo kiểu nghệ sĩ.

HAGL không còn chơi thứ bóng đá ngây thơ. Họ là đội phạm lỗi nhiều nhất (20 lần/trận). Lương Xuân Trường, cầu thủ chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng chiến đấu, lại là người đầu tiên của HAGL bị treo giò mùa này vì nhận đủ 3 thẻ vàng.

Kiatisak mát tay, HAGL chưa bao giờ hay đến thế - 4

Xuân Trường tranh chấp rất tích cực, khác hẳn hình ảnh thường thấy trước đây.

Tất nhiên phạm lỗi nhiều cũng không phải điều đáng khen. Tuy nhiên, điều này cho thấy sự thay đổi về tư duy và phong thái chơi bóng của Xuân Trường và đồng đội.

Thành tích của đội bóng phố núi cho thấy cách tiếp cận của Zico Thái là đúng đắn. Phong độ và tinh thần tốt của các cầu thủ là điều kiện đủ để mang đến hiệu quả là những chiến thắng. Thêm sự bất ổn của các đối thủ, HAGL đứng đầu bảng.

Dù vậy, HLV Kiatisak cũng hiểu rằng đây chưa phải là lúc để nghĩ tới danh hiệu. Họ vẫn chưa gặp hết các đối thủ mạnh. Trận đấu tới gặp SHB Đà Nẵng, trong bối cảnh thiếu hai cầu thủ phân phối bóng quan trọng là Kim Dong-su và Xuân Trường sẽ là thử thách để kiểm chứng bản lĩnh của HAGL.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn