Khủng bố Paris sử dụng máy quay GoPro để tuyên truyền thánh chiến?

Kinh tếThứ Ba, 13/01/2015 10:13:00 +07:00

Những kẻ khủng bố ở Paris được cho là đã sử dụng máy quay GoPro, và có thể bọn chúng có ý định sử dụng máy quay này để quay lại cuộc tấn công.

(VTC News) - Những kẻ khủng bố ở Paris được cho là đã sử dụng máy quay GoPro, và có thể bọn chúng có ý định sử dụng máy quay này để quay lại cuộc tấn công.

» Xuất hiện video kẻ khủng bố Paris thề trung thành với IS
» Đăng tranh biếm họa của Charlie Hebdo, báo Đức bị phóng hỏa
» Hơn 600 kẻ khủng bố trở về đe dọa Châu Âu
» Pháp công bố video của sát thủ bắt cóc con tin ở Paris

Tờ Daily Mirror của Anh cho biết, Amedy Coulibaly đã sử dụng một máy quay GoPro trong cuộc tấn công vào một siêu thị người Do Thái, nơi tên này đã giết chết 4 con tin vào tuần trước.

Nhưng báo cáo mới nhất còn phát hiện ra rằng Saïd Kouachi và Cherif Kouachi, hai anh em nghi phạm trong vụ khủng bố ở trụ sở tờ Charlie Hebdo cho thấy chúng cũng sở hữu một máy quay GoPro.
Những kẻ khủng bố dùng máy quay GoPro để quay lại các cảnh tấn công? 
Phóng viên Jason Burke cho biết, một cậu bé đã tìm thấy máy quay GoPro, và cảnh sát Pháp liền tiến hành kiểm tra thiết bị. Không có dấu hiệu cho thấy máy quay GoPro này được hai anh em nghi phạm sử dụng để ghi lại cảnh khủng bố ở Charlie Hebdo. Theo Burke, thiết bị vẫn được đóng khi cảnh sát phát hiện.

Trên Twitter, Burke cho biết máy quay GoPro nhiều khả năng được sử dụng để kết nối với một smartphone nhằm thực hiện livestream, và nội dung có khả năng rất đáng sợ.

Video: Khoảnh khắc cảnh sát Pháp tấn công, tiêu diệt khủng bố



Mặc dù nó có thể không được sử dụng trong vụ nổ súng ở Charlie Hebdo, nhưng nếu các chiến binh thánh chiến sử dụng công nghệ trong tương lai, sẽ là rất nguy hiểm.

Coulibaly từng đăng một đoạn video trực tuyến cho biết mình là người ủng hộ ISIS, tổ chức thánh chiến tàn bạo biết đến trong thời gian qua. Việc sử dụng máy quay GoPro trong cuộc tấn công ở Paris có thể là một hành động cống hiến video đến ISIS.
Chân dung hai kẻ khủng bố tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo. 
Những kẻ khủng bố ISIS sử dụng video như là một hình thức tuyên truyền, và các nội dung nhanh chóng lan truyền trên mạng. Có thể những kẻ tấn công ở Paris dự định sửa lại một đoạn video cuộc tấn công của họ từ camera gắn trên cơ thể để truyền cảm hứng cho những kẻ Hồi giáo cực đoan khác thực hiện cuộc tấn công tương tự.

Thùy Linh

Bình luận
vtcnews.vn