Khu vực Tây Bắc - trung tâm mới của Phú Quốc

Kinh tếThứ Ba, 03/11/2015 11:24:00 +07:00

Phuket hay Bali của Việt Nam sẽ được khởi động từ khu vực… Tây Bắc Phú Quốc.

Phuket hay Bali của Việt Nam sẽ được khởi động từ khu vực… Tây Bắc Phú Quốc. Đây là nhận định của các chuyên gia khi Vingroup đầu tư dự án nghỉ dưỡng quy mô và toàn diện chưa từng có vào Bãi Dài, phía Tây Bắc đảo.

Cú hích cho bờ bắc

Tháng 12 năm ngoái, ngôi vị Hoa hậu Việt Nam được xướng lên từ Vinpearl Phú Quốc. Đây là lần đầu tiên, Phú Quốc được chọn là nơi tổ chức một sự kiện lớn mang tầm quốc gia. Đặc biệt, sự kiện diễn ra tại khu vực Tây Bắc - nơi nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, cách thị trấn Dương Đông, trung tâm hành chính thuộc Nam đảo khá xa.
 
Trước đó, việc tổ chức một sự kiện đẳng cấp với quy mô hàng ngàn người tại Phú Quốc rất khó khăn, kể cả tại khu vực sôi động nhất đảo bởi không có cơ sở nào có đủ điều kiện đáp ứng được các sự kiện tầm cỡ hoặc các hội thảo, hội nghị lớn.

Báo cáo của CBRE đầu năm 2014 cũng cho biết, dù được coi là Bali và Phuket của Việt Nam nhưng tổng công suất phòng nghỉ trên đảo chưa tới con số 3.000 và chưa có bất kỳ phòng nào đạt chuẩn 5 sao. Các cơ sở lưu trú đạt chuẩn đã ít ỏi, đa phần lại tập trung ở Dương Đông. Toàn bộ vùng đất trù phú với dãy rừng nguyên sinh và hệ động thực vật phong phú cùng các bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp phía Bắc và Tây Bắc đảo hầu như chưa được khai thác đúng mức.

Tuy nhiên tình hình đã thay đổi khi Vinpearl Phú Quốc Resort khai trương vào tháng 11/2014 tại Bãi Dài. Dù mới hoàn tất giai đoạn 1 nhưng với quy mô 750 phòng khách sạn và biệt thự 5 sao cùng các các tiện ích đồng bộ như trung tâm hội nghị quốc tế, sân Golf, khu giải trí hiện đại - Vinpearl Phú Quốc ngay lập tức tạo hiệu ứng phát triển.
 
Sau bước khởi động ấn tượng của Tập đoàn Vingroup, các nhà đầu tư khác cũng đã nhanh chóng hội tụ tại tây bắc đảo như BIM Group với dự án Crowne Plaza , LDG với dự án Grand Word… Đất ven biển tại khu vực Tây Bắc tăng nhiệt nhanh chóng.

Đặc biệt, Quyết định 868/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030 ban hành tháng 6/2015 đã mở ra triển vọng mới cho nơi đây. Theo đó, khu vực Bãi Dài sẽ là khu du lịch, dịch vụ, vui chơi giải trí tổng hợp, có sân golf, casino gắn liền với các resort thể thao biển, tham quan làng nghề … ”.

Với vẻ đẹp thiên tạo được CNN xếp hạng “Top 100 bãi biển năm 2013”, BBC xếp Top Bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á và động lực từ quy hoạch - khu vực Bãi Dài và tây bắc đảo được dự báo sẽ trở thành trung tâm mới của du lịch Phú Quốc.

Nhà tạo lập thị trường toàn diện

Vingroup không chỉ là nhà đầu tư lớn nhất đảo về vốn hơn 1 tỷ USD mà còn là nhà tạo lập thị trường nghỉ dưỡng quy mô, toàn diện và chuyên nghiệp nhất. Dự án Vinpearl Phú Quốc đã hoàn tất giai đoạn 1 với 750 phòng và vừa khánh thành Giai đoạn 2 - Vinpearl Phú Quốc Resort & Golf quy mô 402 phòng khách sạn và 220 biệt thự tiêu chuẩn quốc tế cuối tháng 10. Giai đoạn 3 là các biệt thự nghỉ dưỡng ven biển Vinpearl Phú Quốc Villa sẽ hoàn thiện vào tháng 12/2016.

Bên cạnh nguồn cung “khủng” về cơ sở lưu trú, Vingroup còn thể hiện mạnh mẽ vai trò tiên phong trong việc tạo lập, thúc đẩy thị trường du lịch cho đảo Ngọc với việc triển khai hàng loạt dự án vui chơi, giải trí hấp dẫn và hiện đại lần đầu tiên xuất hiện trên đảo như Công viên giải trí Vinpearl Land; Vinpearl Golf 27 lỗ tiêu chuẩn quốc tế…
 
Đặc biệt, cuối năm nay, Vinpearl sẽ đưa vào hoạt động Công viên Chăm sóc và bảo tồn động vật hoang dã Vinpearl Safari đầu tiên tại Việt Nam. Vinpearl Safari được xây dựng theo mô hình Vườn thú mở độc đáo, dự kiến đón 8.000 lượt khách mỗi ngày.

Ngoài Vinpearl Safari. Vinpearl Land, Vinpearl Golf - Vingroup cũng lần lượt “lấp đầy” các vấn đề CBRE cho là cản trở sức bật của du lịch Phú Quốc. Tháng 6 năm nay, Bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên trên đảo: Vinmec quy mô 150 giường đã đi vào hoạt động, đem lại sự an tâm tuyệt đối cho du khách nhất là tại phân khúc cao cấp.

Hiện Vingroup đang xúc tiến xây dựng khu thương mại bán lẻ hiện đại Vincom và nhà kính VinEco cung cấp rau quả sạch, an toàn. Nhà kính VinEco sẽ cung cấp cho đảo từ 30-50 loại rau ăn lá các loại bao gồm xà lách, cải, cải xoong, rau thơm, rau gia vị các loại…. và tiến tới trồng các sản phẩm phục vụ tham quan, du lịch.
 
“Khủng” hơn, Vingroup đang đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng xây dựng Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Con đường từ Dương Đông về Gành Dầu cũng đang được cấp tập cải tạo và mở rộng - kéo khu vực Tây Bắc vào gần trung tâm hành chính hơn.

Cùng với dự án Casino vừa được quy hoạch liền kề, Vinpearl Phú Quốc đang tạo thành một quần thể nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi - giải trí đồng bộ, hiện đại và hấp dẫn bậc nhất Phú Quốc, có khả năng đón tiếp, phục vụ trên 40.000 lượt khách/ngày.
 
Như vậy, khác với các nhà đầu tư khác, bám theo các khu vực trung tâm để phát triển - Vingroup đã chủ động tạo ra các cơ hội phát triển cho các vùng hoang sơ thông qua hoạt động đầu tư “trọn gói” độc đáo và tầm cỡ. Sự hiện diện đồng bộ và toàn diện hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ của Vingroup tại đây sẽ tạo ra động lực, biến phía Tây Bắc hoang sơ thành trung tâm mới, sôi động của đảo Ngọc.

Minh Tuấn/Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn