Không quân Nga sắp có máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới

Thế giớiThứ Năm, 22/05/2014 02:21:00 +07:00

(VTC News) - Hãng thông tấn RIA dẫn lời quan chức quân sự cao cấp Nga nói năm 2023 Không quân nước này sẽ nhận chiếc máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới đầu tiên.

(VTC News) - Hãng thông tấn RIA dẫn lời quan chức quân sự cao cấp Nga nói năm 2023 Không quân nước này sẽ nhận chiếc máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới đầu tiên.

Tổng tư lệnh Không quân Nga, Trung tướng Viktor Bondarev nói lực lượng này sẽ nhận chiếc máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới PAK DA đầu tiên vào năm 2023.

Những báo cáo trước đây nói máy bay ném bom PAK DA có thể đi vào phục vụ Không quân Nga vào năm 2020.
Máy bay ném bom Tu-160 của Không quân Nga 
Tuy nhiên, Trung tướng Bondarev khẳng định: "Những chuyến bay đầu tiên sẽ được thực hiện vào năm 2019. Quá trình kiểm tra cấp nhà nước và đưa vào biên chế sẽ được thực hiện vào năm 2023".

Trong khi đó, người đứng đầu Tập đoàn máy bay liên bang - UAC Mikhail Pogosyan nói với các phóng viên quá trình phát triển sẽ được bắt đầu trong năm nay.

Hiện nay, các máy bay ném bom chiến lược của Không quân Nga gồm có 32 Tu-95MC6, 31 Tu-95MC16 và 13 Tu-160. Những máy bay này có khả năng mang đến 850 tên lửa hành trình tầm xa.

Theo RIA, những máy bay thế hệ mới có khả năng xâm nhập xuyên qua các hệ thống phòng không hiện đại và phá hủy chúng. PAK DA được trang bị tổ hợp chiến đấu điện tử mới nhất và các loại vũ khí chính xác cao.

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn