Không hợp tác với lực lượng cứu hộ, chủ tàu cá Quảng Ngãi bị phạt 30 triệu đồng

Đời sốngThứ Năm, 05/11/2020 12:34:30 +07:00
(VTC News) -

Bộ đội Biên phòng xử phạt hành chính 30 triệu đồng đối với chủ tàu cá ở Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 90741 TS về hành vi không hợp tác với lực lượng cứu hộ cứu nạn.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai sáng 5/11, ông Nguyễn Đình Hưng, Phó trưởng phòng cứu hộ cứu nạn, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, ngày 19/10, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ngãi đã ra quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng với ông Bùi Văn Tám, chủ tàu cá QNg 90741 TS do không hợp tác khi lực lượng cứu hộ tiếp cận.

Cụ thể, 2h ngày 11/10 tàu cá QNg 90741 TS khi đang chạy vào bờ để tránh bão số 6 thì bị hỏng máy ở khu vực cách cảng Dung Quất khoảng 8 hải lý về hướng Đông Bắc.

Ông Bùi Văn Tám, chủ tàu phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp. Sau đó, bà Đỗ Thị Chung (vợ ông Tám) đến Đồn Biên phòng Bình Thạnh, BĐBP Quảng Ngãi thông tin và liên hệ để được cứu hộ khẩn cấp.

Lúc 7h30 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn BĐBP Quảng Ngãi điều tàu BP 091901 thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, do sóng to nên tàu không ra khỏi cảng Dung Quất được.

Không hợp tác với lực lượng cứu hộ, chủ tàu cá Quảng Ngãi bị phạt 30 triệu đồng - 1

Ông Nguyễn Đình Hưng thông tin về vụ tàu cá Quãng Ngãi bị phạt hành chính 30 triệu đồng. 

Đến 9h ngày 11/10, nhận được thông tin yêu cầu cứu hộ, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã điều 2 tàu Cảnh sát biển ra cứu hộ tàu QNg 90741 TS. Trong quá trình cơ động ra cứu hộ, lực lượng cứu hộ gọi điện thoại 15 lần cho ông Tám nhưng ông Tám chỉ trả lời 2 lần sau đó không nghe máy nữa. Đến 14h45 ngày 11/10, lực lượng cứu hộ phải quay về.

Qua kiểm tra thông tin, BĐBP Quảng Ngãi cho biết lúc 15h cùng ngày các ngư dân tàu QNg 90741 TS đã khắc phục được sự cố hỏng máy và điều khiển tàu chạy về đến cảng Dung Quất lúc 21h ngày 11/10.

Diễn biến bão số 10

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 7h hôm nay, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ngãi đến Phú Yên khoảng 280km về phía Đông với cường độ cấp 8, gió giật cấp 10. 

Dự báo trong 24h tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10km/h. Khi gần bờ bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ông Lâm lưu ý, cao điểm mưa sẽ vào ngày và đêm hôm nay. Các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa rất lớn với tổng lượng mưa phổ biến 250-350mm/đợt.

Ông Lâm cũng cho biết, hiện nay một cơn bão mới đã được hình thành, nhiều khả năng đi vào Biển Đông sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

 

Không hợp tác với lực lượng cứu hộ, chủ tàu cá Quảng Ngãi bị phạt 30 triệu đồng - 2

Ông Nguyễn Văn Tiến kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương, đặc biệt là lực lượng BĐBP phối hợp với thủy sản tăng cường tuyên truyền, giáo dục, răn đe và kiểm điểm chủ tàu, thuyền trưởng các tàu cá không chấp hành việc yêu cầu di chuyển vòng tránh bão.

“Không thể để ngư dân hết lần này đến lần khác không chấp nhập các yêu cầu tránh trú bão, chỉ vì lợi ích nhỏ của bản thân mà ảnh hưởng, gây thiệt hại tới lợi ích quốc gia, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Trong tình hình này cần đảm bảo an toàn nhất cho lực lượng cứu hộ. Nếu thấy nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ thì cần phải tạm dừng công tác cứu hộ, cứu nạn", ông Tiến nhấn mạnh. 

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn