Khởi tố vụ án thảm sát tại Yên Bái

Pháp luậtThứ Sáu, 14/08/2015 11:05:00 +07:00

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã ký quyết định khởi tố vụ án "Giết người" xảy ra tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

(VTC News) - Sáng nay (14/8), Cơ quan CSĐT -  Công an tỉnh Yên Bái cho biết đã khởi tố vụ án "Giết người" xảy ra tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Nạn nhân trong vụ án là vợ chồng anh Trần Văn Long (SN 1983), chị Phàn Thị Hoa (SN 1995) cùng con trai Phàn Văn Tuyền (SN 2013), Phàn Thị Hà (SN 2000, em gái chị Hoa).
Bước đầu cơ quan điều tra xác định nghi can gây ra vụ thảm sát là Đặng Văn Hùng (SN 1989, trú thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái).
Sáng nay, 500 cảnh sát được lệnh siết chặt mọi ngả đường quanh khu vực rừng núi rộng khoảng 30 km2 để truy lùng nghi can sát hại gia đình bốn người.
Hiện, toàn bộ 7 xã xung quanh khu vực xảy ra vụ án và các bến đò ngang vượt sống đã được chốt chặn tạo thành một vòng cung bao quanh khu vực xảy ra vụ án.
Nghi can Đặng Văn Hùng 
Tuy nhiên, trước địa hình rừng núi và sông suối phức tạp, nhiều khả năng nghi phạm có thể tẩu thoát xuyên rừng, Công an tỉnh đã tăng cường thêm 9 tổ chốt chặn, tuần tra của Phòng cảnh sát Bảo vệ (PC65), Cơ động túc trực, tạo thêm một vòng cung thứ hai bên ngoài vòng chốt chặn mắt võng nhằm đảm bảo luôn có lực lượng phản ứng ngay khi có thông tin về nghi phạm.
Các tổ chốt chặn này còn có nhiệm vụ đi tuần quanh địa bàn được phân công nhằm phát hiện nghi vấn.
Sáng cùng ngày, gia đình đã tổ chức lễ tang cho vợ chồng anh Long ở thôn 10, xã Tân Hợp (cách hiện trường vụ án hơn 30km). Còn chị Phàn Thị Hoa được án táng tại thôn 10, xã Lâm Giang.
Minh Chiến - Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn