Khởi tố lãnh đạo Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Cao Bằng

Bản tin 113Thứ Sáu, 27/10/2023 19:38:31 +07:00

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng ra quyết định khởi tố bị can với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh.

Công an tỉnh Cao Bằng quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Trung Phúc (SN 1967) và Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1972) lần lượt là Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Cao Bằng về tội "Giả mạo trong công tác", quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Tống đạt quyết định khởi tố đối với Đỗ Trung Phúc, Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Cao Bằng.

Tống đạt quyết định khởi tố đối với Đỗ Trung Phúc, Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Cao Bằng.

Kết quả điều tra xác định, năm 2021, số lượng học viên đăng ký học lái xe tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Cao Bằng tăng đột biến so với năm trước.

Trung tâm không đáp ứng được số lượng giáo viên dạy thực hành và số xe tập lái theo quy định. Vì vậy, Đỗ Trung Phúc và Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ đạo nhân viên lập các giấy tờ, sổ sách phân công, theo dõi đào tạo không đúng thực tế nhằm hợp thức hồ sơ cho học viên đủ điều kiện thi chứng chỉ nghề, thi sát hạch lái xe.

Ngày 27/10/2023, Phòng Cảnh sát kinh tế thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Trung Phúc, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Mạnh Hùng.

Vụ án đang được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Luận(VOV-Đông Bắc)
Bình luận
vtcnews.vn