Khởi tố kẻ nhiễm HIV đột nhập cửa hàng trộm 18 điện thoại di động

An ninh hình sựThứ Năm, 07/12/2023 20:56:56 +07:00
(VTC News) -

Lợi dụng đêm khuya, Nguyễn Trọng Chiến trèo lên tầng 3, cạy phá cửa đột nhập cửa hàng ở Vĩnh Phúc, trộm 18 chiếc điện thoại di động và 1,7 triệu đồng.

Ngày 7/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Bùi Văn Cường (SN 1999, ở xã Bình Định, huyện Yên Lạc) về tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại Khoản 2, Điều 173, Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Trọng Chiến đột nhập cửa hàng trộm 18 điện thoại di động.

Nguyễn Trọng Chiến đột nhập cửa hàng trộm 18 điện thoại di động.

Khoảng 3h ngày 16/11, cửa hàng sửa chữa và mua bán điện thoại di động của anh Nguyễn Trọng Chiến (SN 1990, xã Đồng Cương, Yên Lạc) bị một nam thanh niên mặc áo trùm kín đầu, đeo khẩu trang, găng tay, chân đeo tất trèo lên tầng 3, cạy phá cửa đột nhập vào cửa hàng trộm cắp 18 chiếc điện thoại di động và 1,7 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Khi phát hiện bị kẻ gian đột nhập, anh Chiến đã nhanh chóng báo công an. Cơ quan điều tra nhận thấy đây là vụ án nghiêm trọng, đối tượng manh động, dùng thủ đoạn tinh vi và chuyên nghiệp để thực hiện, để lại rất ít manh mối tại hiện trường.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lạc đã trực tiếp chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội phối hợp với công an các xã điều tra, xác minh.

Công an huyện Yên Lạc nhanh chóng điều tra và bắt giữ được Bùi Văn Cường khi hắn đang mang điện thoại trộm cắp đi tiêu thụ tại huyện Yên Lạc.

Sau khi bị bắt giữ, Bùi Văn Cường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Số tài sản trộm cắp đem bán, Cường khai để mua xe máy và tiêu xài cá nhân.

Theo công an, Cường đã có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", là đối tượng nghiện ma túy và mắc bệnh HIV.

Ngô Nhung
Bình luận
vtcnews.vn