Khởi tố 2 thanh niên vác đá tấn công Cảnh sát 911 ở Đà Nẵng

Bản tin 113Thứ Sáu, 15/03/2024 14:05:31 +07:00
(VTC News) -

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng khởi tố, bắt giam 2 thanh niên ngông cuồng vác đá tấn công Cảnh sát 911.

Ngày 15/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cẩm Lệ tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Viết Thành Sinh (25 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông) và Phan Thanh Cường (26 tuổi, trú phường Hòa Thọ Tây, cùng quận Cẩm Lệ) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Đây là 2 thanh niên liên tiếp vác đá tấn công tổ công tác C5 của lực lượng Cảnh sát 911 Công an TP Đà Nẵng khi làm nhiệm vụ trên đường Lê Đại Hành.

Trước đó, khoảng 18h ngày 13/3, Viết Thành Sinh ngồi nhậu cùng với Phan Thanh Cường tại quán nhậu trên đường Lê Đại Hành, quận Cẩm Lệ. Đến 21h cùng ngày, Sinh mượn xe máy BKS 43F1-007.28 của Cường để chạy về nhà giải quyết việc cá nhân.

Sinh và Cường bị khởi tố, bắt giam.

Sinh và Cường bị khởi tố, bắt giam.

Cường chạy xe nhưng không đội mũ bảo hiểm nên Tổ công tác 911 chốt chặn trên đường Lê Đại Hành ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Không mũ bảo hiểm, lại đã uống rượu bia nên Sinh không chấp hành, tăng ga tông vào tổ công tác rồi tẩu thoát, sau đó chạy về quán để tiếp tục ngồi nhậu.

Tại đây, Sinh nhờ Cường chở mình quay lại vị trí tổ C5-911 làm việc để "trả thù".

Khoảng 22h40 cùng ngày, Cường chạy xe máy BKS 43E1-007.28 chở Sinh quay lại vị trí tổ C5-911, vác đá ném vào lực lượng làm nhiệm vụ rồi tháo chạy.

Chưa dừng lại, đến 22h50, cả hai tiếp tục quay lại, vác đá ném lực lượng làm nhiệm vụ nhưng rất may không ai bị thương.

Bị lực lượng cảnh sát truy đuổi, Cường, Sinh chạy đến giao lộ Nguyễn Phước Tần-Cách mạng Tháng 8 thì bị bỏ xe chạy bộ nhưng bị khống chế, bắt giữ.

Qua kiểm tra ban đầu xác định, Phan Thanh Cường có nồng độ cồn là 0.364/mg/lít. Vụ việc được Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định hành vi của Sinh và Cường có đủ yếu tố cấu thành tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 2 (với tình tiết “có tổ chức”), Điều 330 Bộ luật hình sự nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam để điều tra, xử lý.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn