Khởi tố 13 thanh niên gây rối, tổ chức đua xe trái phép ở Thừa Thiên - Huế

Bản tin 113Thứ Sáu, 22/12/2023 13:18:07 +07:00
(VTC News) -

Công an thị xã Hương Thuỷ (Thừa Thiên - Huế) vừa khởi tố 13 thanh niên có hành vi gây rối trật tự công cộng và tổ chức đua xe trái phép.

Ngày 22/12, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Công an thị xã Hương Thủy vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 13 thanh niên có hành vi gây rối trật tự công cộng và tổ chức đua xe trái phép.

Theo cơ quan công an, trước đó, ngày 25/8, Đinh Sơn Nhật Tiến (SN 2004 trú tại số nhà 7/5 đường Nguyễn Phúc Thái, phường Kim Long, TP Huế) thông qua mạng xã hội biết thông tin đêm ngày 1/9/2023 sẽ có đua xe ở thị xã Hương Thủy nên lập một nhóm chát để lôi kéo đồng bọn cùng tham gia.

Đinh Sơn Nhật Tiến (áo đỏ ngoài cùng bên trái) cùng một số thanh niên trong vụ án. (Ảnh: CACC)

Đinh Sơn Nhật Tiến (áo đỏ ngoài cùng bên trái) cùng một số thanh niên trong vụ án. (Ảnh: CACC)

Đến khoảng 22h ngày 1/9, Tiến cùng nhóm bạn tập trung tại quán cà phê ở đường Đặng Trần Côn (TP Huế) di chuyển về sân bay Phú Bài. Khi nhóm Tiến đến khu vực cánh đồng Thanh Lam (phường Thủy Phương, thị xã Hương Thuỷ) thì nhập vào một đoàn xe khác cùng chạy về Phú Bài.

Sau đó, nhóm 16 người sử dụng nhiều xe mô tô phân khối lớn, có độ chế, tháo dàn áo để tăng tốc độ, tháo biển số, di chuyển trên Quốc lộ 1A hướng từ thị xã Hương Thuỷ về Phú Lộc và có hành vi lạng lách, nẹt pô.

Khi đến Quốc lộ 1A đoạn nằm giữa cây xăng Thủy Tân – ngã ba sân bay Phú Bài thì các nhóm người này bắt đầu đua xe. Trong quá trình đua xe, nhóm người dàn hàng ngang trên đường, có kẻ còn sử dụng điện thoại di động để quay video.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Hương Thủy nhanh chóng triển khai các biện pháp tiến hành xác minh, điều tra làm rõ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Thủy ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Sơn Nhật Tiến về hành vi tổ chức đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng; khởi tố bị can 12 kẻ khác về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an thị xã Hương Thủy đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 14 thanh, thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra của công an, Phạm Nguyễn Bảo Thạch (SN 2008, trú xã Thủy Bằng, TP Huế) có mâu thuẫn với Lê Quốc Phú (SN 2007, trú phường Phước Vĩnh, TP Huế). Sau đó, Thạch nhờ Dương Văn Hoa (SN 2005, trú phường Thủy Biều, TP Huế) và Phú nhờ Võ Trung (SN 2006, trú phường phước Vĩnh, TP Huế) giúp giải quyết mâu thuẫn.

Tiếp đó, nhóm Phạm Nguyễn Bảo Thạch gồm 7 người và nhóm Lê Quốc Phú gồm 12 người mang theo nhiều dao, kiếm tự chế, vỏ chai bia tìm nhau để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến ngã tư đường Điện Biên Phủ và Đào Tấn (phường Trường An, TP Huế), 2 nhóm này rượt đuổi, lao vào đánh chém nhau.

Nhận được thông tin, Công an TP Huế và Cảnh sát 113 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhanh chóng đến hiện trường, kịp thời ngăn chặn 2 nhóm dùng hung khí đánh nhau và bắt giữ một số thanh, thiếu niên trong vụ ẩu đả nói trên.

Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can, bắt tạm giam 10 bị can để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn