Khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đạt 6,8 tỷ USD

Kinh tếThứ Bảy, 19/05/2018 08:29:00 +07:00

Theo thống kê từ Forbes, tính đến thời điểm hiện tại, ông Phạm Nhật Vượng đang sở hữu khối tài sản có giá trị 6,8 tỷ USD.

Tính đến ngày 19/5, khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đạt 6,8 tỷ USD, giảm hơn 20 bậc trên bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới khi chỉ đứng ở vị trí 245 so với số liệu cập nhật từ Forber 2 tháng trước (ngày 10/4).

bang xep hang

Ông Vượng với giá trị tài sản 6,8 tỷ USD, đứng thứ 245 trong danh sách những người giàu nhất của Forbes (Nguồn: Forbes) 

Ngày 17/5/2018, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức lên sàn HoSE với mức giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 92.100 đồng/cổ phiếu, mã giao dịch VHM. Giá trị vốn hóa ngay khi lên sàn của Vinhomes theo đó ở mức trên 246.700 tỷ đồng, tương đương gần 11 tỷ USD.

Biên độ giá trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VHM là 20%, trong kịch bản lạc quan nhất, cổ phiếu VHM có thể đạt mức 110.500 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị vốn hóa gần 300.000 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp có mức vốn hóa lớn thứ 2 thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ đứng sau công ty mẹ là Vingroup.

Video: Học ngành nghề nào dễ trở thành tỷ phú USD nhất?

Ông Phạm Nhật Vượng, người nắm trong tay hơn 27% cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup đã có một cuộc thăng hạng ngoạn mục trong danh sách những người giàu nhất thế giới khi cổ phiếu của Tập đoàn này liên tục phá kỷ lục chạm đỉnh trong thời gian qua.

Tính từ đầu tháng 3, thị giá VIC đã tăng hơn 33%, từ mức giá 95.000 đồng/cổ phiếu lên 123.000 đồng như hiện tại. Với hơn 723,96 triệu cổ phiếu nắm giữ, chỉ riêng giá trị thị trường của khối cổ phiếu này ông Vượng đã có hơn 89.000 tỷ đồng, tương đương gần 4 tỷ USD.

Trước đó tính đến ngày 10/4, giá trị tài sản của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (VIC), chính thức cán mốc 7,5 tỷ USD, tăng hơn 100 triệu USD so với ngày trước đó và tăng hơn 2,7 tỷ USD so với thời điểm 6/3. 

Mai Tâm
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn