Khối ECOWAS chuẩn bị 25.000 binh sĩ sẵn sàng can thiệp vào Niger

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 13/08/2023 15:26:00 +07:00

Khối ECOWAS cho thấy họ sẵn sàng lập lại trật tự ở Niger sau cuộc đảo chính bằng cách tiến hành can thiệp quân sự.

Đáng chú ý là ban đầu giới truyền thông dự đoán các nước Tây Phi chỉ có thể gửi tối đa 10 nghìn binh sĩ, trong đó phần lớn đến từ Nigeria. Theo dữ liệu sơ bộ, quốc gia này sẵn sàng cung cấp hơn một nửa số binh sĩ dự kiến tham gia chiến dịch.

Đáng chú ý là ban đầu giới truyền thông dự đoán các nước Tây Phi chỉ có thể gửi tối đa 10 nghìn binh sĩ, trong đó phần lớn đến từ Nigeria. Theo dữ liệu sơ bộ, quốc gia này sẵn sàng cung cấp hơn một nửa số binh sĩ dự kiến tham gia chiến dịch.

 

Mặc dù vậy, điều này có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng đối với Tổng thống Nigeria - ông Bola Tinubu, bởi vì ý định can thiệp vào Niger đã gây ra sự phản đối cả trong chính phủ và người dân địa phương.

Mặc dù vậy, điều này có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng đối với Tổng thống Nigeria - ông Bola Tinubu, bởi vì ý định can thiệp vào Niger đã gây ra sự phản đối cả trong chính phủ và người dân địa phương.

 

Bên cạnh Nigeria, binh lính từ các quốc gia như Senegal, Benin và Côte d'Ivoire có thể gia nhập "lực lượng quốc tế", điều này cho thấy một cuộc chiến nguy cơ lan rộng tại châu Phi.

Bên cạnh Nigeria, binh lính từ các quốc gia như Senegal, Benin và Côte d'Ivoire có thể gia nhập "lực lượng quốc tế", điều này cho thấy một cuộc chiến nguy cơ lan rộng tại châu Phi.

 

Trong lúc này, lực lượng đảo chính đã ban hành lệnh tổng động viên, đồng thời gửi quân tiếp viện đến thủ đô nhằm chuẩn bị đối phó cuộc can thiệp có thể xảy ra từ Khối ECOWAS.

Trong lúc này, lực lượng đảo chính đã ban hành lệnh tổng động viên, đồng thời gửi quân tiếp viện đến thủ đô nhằm chuẩn bị đối phó cuộc can thiệp có thể xảy ra từ Khối ECOWAS.

 

Theo ghi nhận, hiện tại đã có khoảng 2 nghìn binh sĩ được triển khai bổ sung tới thành phố Niamey, trong khi các cơ sở dễ bị tổn thương nhất nằm ngay trong thủ đô và vùng lân cận đã được kiểm soát.

Theo ghi nhận, hiện tại đã có khoảng 2 nghìn binh sĩ được triển khai bổ sung tới thành phố Niamey, trong khi các cơ sở dễ bị tổn thương nhất nằm ngay trong thủ đô và vùng lân cận đã được kiểm soát.

 

Ngoài ra có thông tin cho rằng sự can thiệp của nước ngoài vào Niger có thể bắt đầu vào cuối tháng 8 nếu các bên không tìm được giải pháp thỏa hiệp, điều này gây lo ngại rất lớn cho cộng động quốc tế.

Ngoài ra có thông tin cho rằng sự can thiệp của nước ngoài vào Niger có thể bắt đầu vào cuối tháng 8 nếu các bên không tìm được giải pháp thỏa hiệp, điều này gây lo ngại rất lớn cho cộng động quốc tế.

 

Tuy nhiên một diễn biến khác đã tới đó là Algeria đã bày tỏ ý định can thiệp vào tình hình, tuyên bố sẵn sàng đáp trả quân sự trong trường hợp nổ ra bất kỳ cuộc tấn công từ bên ngoài nào nhằm vào Niger.

Tuy nhiên một diễn biến khác đã tới đó là Algeria đã bày tỏ ý định can thiệp vào tình hình, tuyên bố sẵn sàng đáp trả quân sự trong trường hợp nổ ra bất kỳ cuộc tấn công từ bên ngoài nào nhằm vào Niger.

 

Sức mạnh quân sự của Algeria được cho là vượt trội mọi quốc gia thuộc Khối ECOWAS, bởi vậy nếu không có sự hỗ trợ từ Pháp thì rất khó để lực lượng này đủ khả năng lập lại trật tự ở Niger.

Sức mạnh quân sự của Algeria được cho là vượt trội mọi quốc gia thuộc Khối ECOWAS, bởi vậy nếu không có sự hỗ trợ từ Pháp thì rất khó để lực lượng này đủ khả năng lập lại trật tự ở Niger.

 

Vấn đề nữa cần đề cập đó là tin đồn tập đoàn quân sự tư nhân (PMC) Wagner đã có mặt trên lãnh thổ Niger, nhưng chưa có xác nhận chính thức nào từ phe đảo chính hoặc từ đại diện của nhóm lính đánh thuê nói trên.

Vấn đề nữa cần đề cập đó là tin đồn tập đoàn quân sự tư nhân (PMC) Wagner đã có mặt trên lãnh thổ Niger, nhưng chưa có xác nhận chính thức nào từ phe đảo chính hoặc từ đại diện của nhóm lính đánh thuê nói trên.

 

Và không phải chờ đợi lâu, Khối ECOWAS đã khẳng định không coi lính đánh thuê Wagner có liên quan đến cuộc đảo chính ở Niger, Ủy viên ECOWAS về Hòa bình và An ninh - ông Abdel-Fatau Musah cho biết.

Và không phải chờ đợi lâu, Khối ECOWAS đã khẳng định không coi lính đánh thuê Wagner có liên quan đến cuộc đảo chính ở Niger, Ủy viên ECOWAS về Hòa bình và An ninh - ông Abdel-Fatau Musah cho biết.

 

"Tập đoàn lính đánh thuê Wagner không liên quan gì đến các sự kiện ở Niger, tuy nhiên, bất chấp điều này, họ có thể cố gắng sử dụng tình hình hiện tại vì lợi ích của mình", ông Musakh nhấn mạnh.

"Tập đoàn lính đánh thuê Wagner không liên quan gì đến các sự kiện ở Niger, tuy nhiên, bất chấp điều này, họ có thể cố gắng sử dụng tình hình hiện tại vì lợi ích của mình", ông Musakh nhấn mạnh.

 

Cao ủy về Hòa bình và An ninh của ECOWAS cũng bày tỏ quan ngại về khả năng gây mất ổn định trong khu vực và nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không cho phép Tây Phi trở thành đấu trường cho các cuộc chiến tranh ủy nhiệm".

Cao ủy về Hòa bình và An ninh của ECOWAS cũng bày tỏ quan ngại về khả năng gây mất ổn định trong khu vực và nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không cho phép Tây Phi trở thành đấu trường cho các cuộc chiến tranh ủy nhiệm".

 

Nhưng cần lưu ý đến một khía cạnh khác, PMC Wagner không liên quan đến những sự kiện ở Niger trong quá khứ chưa phải là yếu tố bảo đảm họ tiếp tục đứng ngoài cuộc xung đột trong tương lai.

Nhưng cần lưu ý đến một khía cạnh khác, PMC Wagner không liên quan đến những sự kiện ở Niger trong quá khứ chưa phải là yếu tố bảo đảm họ tiếp tục đứng ngoài cuộc xung đột trong tương lai.

 

Lính đánh thuê Wagner đã có chỗ đứng khá vững chắc tại châu Phi, do vậy lực lượng này hoàn toàn có thể mở rộng địa bàn hoạt động.

Lính đánh thuê Wagner đã có chỗ đứng khá vững chắc tại châu Phi, do vậy lực lượng này hoàn toàn có thể mở rộng địa bàn hoạt động. 

(Nguồn: An ninh Thủ đô )
Bình luận
vtcnews.vn