"Sony Ericsson" sẽ trở lại thành "Sony"

Khoa học - Công nghệThứ Sáu, 07/10/2011 12:33:00 +07:00

(VTC News) - Có thể Sony Ericson sẽ sớm nằm dưới quyền kiểm soát của Sony sau khi công ty Nhật Bản đề nghị mua lại một nửa liên doanh này.

(VTC News) - Có thể Sony Ericsson sẽ sớm nằm dưới quyền kiểm soát của Sony sau khi công ty Nhật Bản đề nghị mua lại một nửa liên doanh này.

Theo báo cáo của tờ Wall Street Journal, Sony gần như đã hoàn thành hợp đồng với phía công ty  Ericsson để mua lại phần nửa của liên doanh này trong Sony Ericsson với giá 1,3 - 1,7 tỷ USD, trong đó bao gồm cả các bằng sáng chế công nghệ di động của chi nhánh Stockholm.


Sony sẽ sớm nằm quyền kiểm soát toàn bộ Sony Ericson (ảnh: Slashgear) 

Công ty liên doanh Sony Ericsson được thành lập từ năm  2001 dưới sự hợp nhất của 2 công ty công nghệ hàng đầu là Sony và Ericsson. Hiện nay Sony Ericsson đang là nhà sản xuất điện thoại lớn thứ 6 trên thế giới, nhưng dường như phía Sony không hề hài lòng với việc bị các đối thủ khác như Samsung và Apple bỏ lại khá xa như hiện nay.

Chiến lược mới của Sony là nắm toàn quyền sở hữu đối với Sony Ericsson để tự do phát triển, mà định hướng của công ty này trong thời gian tới đây là tích hợp các mảng kinh doanh điện thoại di động, thiết bị chơi game, và PC để giảm thiểu tối đa chi phí, thúc đẩy phát triển và đạt được hiệu quả tốt hơn.

Sony cũng ý thức được tầm quan trọng của smartphone và tablet trong mạng lưới phát triển âm nhạc, video và games. Công ty Nhật Bản đã có ý muốn phát triển thương hiệu Sony PlayStation của mình trên các thiết bị điện thoại di động của Sony Ericsson nhưng đã gặp sự phản đối từ phía liên doanh này. 

Có lẽ việc Sony Ericsson về với Sony chỉ là vấn đề thời gian, nhưng còn một điều quan trọng hơn mà Ericsson và Sony chưa thống nhất được là mức giá thích hợp cho cả mảng kinh doanh và các bằng sáng chế của Ericsson.

Hải Vân
Bình luận
vtcnews.vn