Bộ Khoa học và Công nghệ kỷ niệm 60 năm thành lập

Khoa học - Công nghệThứ Năm, 21/11/2019 22:05:00 +07:00

Năm 2019 là năm đánh dấu 60 năm xây dựng và phát triển của Bộ Khoa học và Công nghệ (1959-2019).

Chiều 21/11, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) họp báo thông tin về lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1959-2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Theo kế hoạch, trong 2 ngày 29 và 30/11, Bộ sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, có sự tham dự lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ và gần 2.000 đại biểu là nhà khoa học, doanh nghiệp, các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động của Bộ.

Sự kiện này nhằm ôn lại truyền thống và những mốc son quan trọng trong chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển; tri ân và biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ khoa học và công nghệ qua các thời kỳ.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Ông Phạm Công Tạc đánh giá, việc được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất không phải là thành tích của riêng Bộ, mà của cộng đồng tất cả các nhà khoa học, của nhiều thành phần trong xã hội.

Thứ trưởng cho hay, khoa học có đặc tính rất riêng đó là tri thức không có giới hạn, muốn phát triển buộc phải có tri thức và khi hội nhập thế giới, một trong những lĩnh vực đi tiên phong là khoa học và công nghệ. Bên cạnh đó, theo ông, vị trí của các nhà khoa học của Việt Nam hiện nay cao hơn trong cộng đồng khoa học quốc tế lấy dẫn chứng ở số công bố trên các tạp chí quốc tế những năm gần đây.

75625398_2487208764856465_6729652744203796480_n

 Buổi họp báo Lễ kỷ niệm 60 thành lập Bộ KH&CN do Thứ trưởng Phạm Công Tạc chủ trì.

Ngoài ra, Ban tổ chức cho biết, một trong những sự kiên trọng tâm của dịp kỷ niệm 60 thành lập Bộ là triển lãm "Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh" và triển lãm "60 năm xây dựng và phát triển ngành khoa học công nghệ".

Triển lãm đầu tiên sẽ có sự xuất hiện của 55 gian hàng của các doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ tiêu biểu có nhiều thành tích trong hoạt động khoa học và công nghệ, có sản phẩm, dịch vụ được ứng dụng thành công.

Các doanh nghiệp được phân ra làm 4 nhóm gồm doanh nghiệp dẫn dắt; doanh nghiệp vừa và nhỏ; doanh nghiệp khoa học công nghệ, công nghệ cao; doanh nghiệp startup. Bên cạnh đó, 55 đơn vị này cũng được chia theo các lĩnh vực gồm cơ khí chế tạo, điện tử viễn thông, nông nghiệp, y dược… 

Triển lãm thứ hai sẽ trưng bày lịch sử, truyền thống phát triển của ngành khoa học và công nghệ theo từng giai đoạn. Bên cạnh đó còn có hội thảo "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững". Tại khu vực này, khách tham quan sẽ hình dung toàn bộ chặng đường phát triển của ngành thông qua những dấu mốc quan trọng.

Hạ Vũ
Bình luận
vtcnews.vn