Khánh Hòa và Phú Yên phong tỏa nhiều địa điểm liên quan người nghi mắc COVID-19

Tin nhanh 24hThứ Tư, 23/06/2021 21:35:33 +07:00
(VTC News) -

Nhà chức trách 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa quyết định phong toả nhiều địa điểm liên quan ca nghi mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Khánh Hòa, tối 23/6, trả lời VTC News, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch đang rà soát những người tiếp cận, đồng thời thực hiện phong tỏa Phòng khám đa khoa Đức Tín (TP Tuy Hòa) để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Khánh Hòa và Phú Yên phong tỏa nhiều địa điểm liên quan người nghi mắc COVID-19 - 1

Lực lượng chức nưang phong toả, phun khử khuẩn phòng khám đa khoa Đức Tín tối 23/6. (Ảnh: MINH KHÔI)

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cũng tổ chức phong tỏa khu vực xung quanh quán cơm Yến Nam của bà N.T.Y. (53 tuổi, trú xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhiều bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh này vì tiếp xúc với bà Y.

Cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Khánh Hòa đã phong toả đường Bửu Đoá, phường Phước Long, TP Nha Trang. Đây là nơi bà Y. từng đến và cách ly 4 người từng đi cùng ô tô với bà Y. 

Khánh Hòa và Phú Yên phong tỏa nhiều địa điểm liên quan người nghi mắc COVID-19 - 2

Khu vực bệnh nhân nghi mắc COVID-19 từng đến bị phong tỏa.

Trước tình hình xuất hiện người nghi mắc COVID-19, tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương truy vết những người tiếp xúc gần với bệnh nhân, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế tập trung F1, F2. Những địa điểm liên quan cũng bị phong toả và phun khử khuẩn.

Theo khai báo, bà N.T.Y. (SN 1968, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đi ô tô riêng 7 chỗ từ Phú Yên vào Nha Trang và tiếp xúc với BN12190.

Khoảng trưa 11 đến 14/6, bà Y. khám bệnh trên đường Nguyễn Huệ (phường 2, TP Tuy Hòa). 

Khánh Hòa và Phú Yên phong tỏa nhiều địa điểm liên quan người nghi mắc COVID-19 - 3

Nhiều người ở Nha Trang được ngành Y tế lấy mẫu xét nghiệm. 

Ngày 16/6, bà Y. đến ga Hảo Sơn gặp một số người trong ngành đường sắt.

Ngày 18/6, người này đến UBND xã Hòa Xuân Nam, thôn Hạo Sơn (thị xã Đông Hòa).

Đến 19/6, bà Y. đến phòng khám Đức Tín, sau đó nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đến 8h ngày 22/6.

Ngày 22/6, bà Y. đi xe ô tô gia đình vào Nha Trang gồm 5 người (3 F1 và 2 F2).

Khoảng trưa cùng ngày, xe ô tô chở bà Y. dừng ăn tại Quán bún bò O Thi (20a Phan Chu Trinh, phường Xương Huân, TP Nha Trang), lúc này bà Y. ở trên xe.

Sau đó, bà Y. đi khám tại Bệnh viện Quân y 87 rồi về nhà tại số 30 Bửu Đoá (phường Phước Long, TP Nha Trang).

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, bà Y. xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

HAI LỘC
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp