Ảnh: Phong tỏa 3 khu phố với gần 56.000 người ở TP.HCM

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 20/06/2021 07:41:15 +07:00

0h ngày 20/6, 37 chốt chặn phong tỏa các khu phố 2, 3, 4 phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM đã được thiết lập để kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19.

Ảnh: Phong tỏa 3 khu phố với gần 56.000 người ở TP.HCM - 1

Ghi nhận ở thời điểm phong tỏa, các khu vực thuộc khu phố 2, 3, 4 phường An Lạc, quận Bình Tân, lực lượng chức năng đã lập các chốt kiểm soát. Trong ảnh là một chốt chặn được lập trên đường An Dương Vương.

Ảnh: Phong tỏa 3 khu phố với gần 56.000 người ở TP.HCM - 2

Tại khu vực chốt chặn có dán biển "Khu vực cách ly y tế tạm thời".

Ảnh: Phong tỏa 3 khu phố với gần 56.000 người ở TP.HCM - 3

Ở khu vực phong tỏa, việc chống dịch đang diễn ra hết sức nghiêm ngặt. Người dân địa phương cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc phong tỏa, đồng hành cùng thành phố chống dịch.

Ảnh: Phong tỏa 3 khu phố với gần 56.000 người ở TP.HCM - 4

Theo lãnh đạo UBND quận Bình Tân, việc thiết lập các chốt phòng dịch tại các tuyến đường, hẻm để kiểm soát phương tiện, người ra vào các khu vực phong tỏa. Thời gian chốt chặn trong 14 ngày.

Ảnh: Phong tỏa 3 khu phố với gần 56.000 người ở TP.HCM - 5

UBND quận cũng đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Ảnh: Phong tỏa 3 khu phố với gần 56.000 người ở TP.HCM - 6

Trước đó, UBND thành phố quyết định thiết lập phong tỏa khu phố 2, 3, 4 phường An Lạc (quận Bình Tân) và ấp Tân Thới 2, Tân Thới 3, ấp Thới Tây 1 thuộc xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn). Đây là hai khu vực có diễn biến dịch nguy hiểm.

Ảnh: Phong tỏa 3 khu phố với gần 56.000 người ở TP.HCM - 7

Tuyến đường Võ Văn Kiệt vẫn cho các phương tiện lưu thông nhưng không được dừng, đỗ. 

Ảnh: Phong tỏa 3 khu phố với gần 56.000 người ở TP.HCM - 8

Nhiều tuyến đường ở khu vực phong tỏa của phường An Lạc không một bóng người trong đêm qua.

Ảnh: Phong tỏa 3 khu phố với gần 56.000 người ở TP.HCM - 9

Vùng bị phong tỏa nằm trên địa bàn các khu phố 2, 3, 4 với tổng diện tích 317ha, số hộ dân bị ảnh hưởng là 17.441 hộ (55.931 người), có 306 doanh nghiệp bị ảnh hưởng và 4 đơn vị hành chính. 

(Nguồn: tienphong.vn)
Bình luận
vtcnews.vn