Khám xét hai trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn

Bản tin 113Thứ Ba, 21/03/2023 20:14:13 +07:00
(VTC News) -

Ngày 21/3, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã khám xét khẩn cấp hai trung tâm đăng kiểm 12-01D và 12-02D.

Tối 21/3, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị phối hợp với Viện KSND cùng cấp đã khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 12-01D có địa chỉ tại số 50 Lê Đại Hành (TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 12-02D.

Vị lãnh đạo này cho biết thêm, khi có kết quả điều tra, cơ quan chức năng sẽ thông tin sau.

Khám xét hai trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn - 1

Cơ quan công an khám xét trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn.

Cùng ngày, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho hay, cơ quan chức năng tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Dương (SN 1975 là Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-08D có địa chỉ tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức), Phạm Văn Thảo (SN 1995) và Đinh Thị Lệ (SN 1996) là các nhân viên nghiệp vụ của trung tâm đăng kiểm để điều tra hành vi lập khống hồ sơ.

Trước đó, theo Vietnampus, chiều 18/3, Cục Đăng kiểm Việt Nam chính thức tiếp nhận 40 kiểm định viên quân sự nhằm tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo kế hoạch, có 40 kiểm định viên quân sự được điều động hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm trong đó có 30 kiểm định viên chính thức và 10 kiểm định viên dự bị.

Cụ thể, 30 kiểm định viên chính thức ngay trong ngày hôm nay đã được phân công về 14 trung tâm đăng kiểm (9 trung tâm ở Hà Nội với 19 kiểm định viên và 5 trung tâm ở TP.HCM với 11 kiểm định viên) để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác kiểm định xe cơ giới dân sự.

Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn