Khai quật mộ thái giám thân cận nhất của Từ Hi, chuyên gia tuyên bố điều đáng sợ

Khám pháThứ Năm, 05/10/2023 11:25:33 +07:00
(VTC News) -

Vị thái giám này sau khi chết còn được hoàng đế xây lăng mộ.

Lý Liên Anh là thái giám nổi tiếng thời nhà Thanh về sự xảo quyệt, mưu mô, giỏi đoán tâm ý và biết cách phục vụ chủ nhân. Vì thế, Lý Liên Anh là người được Từ Hi Thái hậu tin tưởng nhất và giao phó nhiều trọng trách quan trọng.

Lý Liên Anh là thái giám nổi tiếng thời nhà Thanh. (Ảnh: Sohu)

Lý Liên Anh là thái giám nổi tiếng thời nhà Thanh. (Ảnh: Sohu)

Lý Liên Anh tên gốc là Lý Tiến Hỉ, tịnh thân và vào cung từ năm 9 tuổi. Từ nhỏ lớn lên trong thâm cung nên Lý Liên Anh rất giỏi việc lấy lòng người khác. Trong sử sách, ông được nhắc đến là người có chỉ số EQ và IQ cực cao. Không chỉ lấy lòng được Từ Hi, đối với cấp dưới Lý Liên Anh cũng rất được lòng họ.

Năm 1908, cả Quang Tự và Từ Hi lần lượt qua đời, Lý Liên Anh biết rằng mình không thể ở lại Tử Cấm Thành lâu hơn nữa. Vì thế, sau khi Từ Hi mất 100 ngày, ông ta chủ động từ chức, dâng tất cả vàng bạc châu báu từng được ban tặng cho Long Dụ thái hậu và rời khỏi hoàng cung.

Ba năm sau khi xuất cung, Lý Liên Anh qua đời ở tuổi 63. Thời điểm ông ta chết cũng là lúc Đại Thanh suy tàn. Lý Liên Anh được hoàng đế chôn cất theo nghi thức quan lớn và cho xây một lăng mộ độc lập rộng 20 mẫu ở Bắc Kinh. Có thể nói hiếm có thái giám nào được nhận vinh dự lớn như vậy.

Vào năm 1988, các nhà khảo cổ đã tìm thấy mộ của Lý Liên Anh. Sau khi phát hiện, nhóm chuyên gia khẩn trương khai quật mộ. Họ phát hiện ra rất nhiều điểm bất thường trong lăng mộ của Lý Liên Anh.

Thứ nhất, mộ của Lý Liên Anh vô cùng cứng. Lý do là bởi bức tường của ngôi mộ được làm bằng hỗn hợp lòng trắng trứng, gạo nếp và vôi, khi đông lại thì cứng như thép. Tuy nhiên, vì những bức tường quá cứng, các chuyên gia lo lắng rằng nếu họ khai thác quá thô bạo sẽ hủy hoại các món cổ vật quý giá bên trong.

May mắn thay, khi họ đang đau đầu tìm lối vào khác thì một ông lão gần đó đã chỉ cho họ một lối đi bí mật trong mộ.

Lăng mộ của thái giám Lý Liên Anh được xây dựng rất bề thế. (Ảnh: Sohu)

Lăng mộ của thái giám Lý Liên Anh được xây dựng rất bề thế. (Ảnh: Sohu)

Thứ hai, thi thể Lý Liên Anh đã không còn nguyên vẹn. 

Các nhà khảo cổ đặt giả thuyết rằng, khi Lý Liên Anh còn sống, ông ta từng đắc tội với nhiều người và có không ít kẻ thù. Những người này chỉ dám trả thù sau khi ông ta chết. Có thể, họ đã đem xác của Lý Liên Anh đi và giấu ở nơi nào đó. Đến nay, các chuyên gia vẫn chưa tìm được phần còn xương cốt còn lại của vị thái giám này.

Quốc Thái(Nguồn: Sohu)
Bình luận
vtcnews.vn