Khả năng Hamas sụp đổ sau các đòn đánh dồn dập của Israel

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 18/11/2023 08:37:15 +07:00

Trước những cuộc tấn công dồn dập vào nhiều cơ sở trọng yếu và gây tổn thất lớn cho Hamas, kịch bản tổ chức này sụp đổ là không thể loại trừ.

Mặc dù nhiều nước Arab và Hồi giáo lên án gay gắt cuộc tấn công trên không và trên bộ của Israel vào Gaza, quân đội Israel vẫn triển khai tác chiến như đã định, dồn dập đánh vào nhiều cơ sở trọng yếu của Hamas, gây tổn thất lớn cho tổ chức này. Kịch bản Hamas sụp đổ là không thể loại trừ.

Tỷ lệ sát thương của quân đội Israel khi đối đầu Hamas

Một nghiên cứu năm 2016 cho thấy, ngay cả các lực lượng chiến binh thiện chiến nhất cũng sẽ sụp đổ nếu 30% thành viên của các lực lượng ấy tử vong. Quy tắc 30% này áp dụng cho tất cả các xung đột lớn bao cuộc Chiến tranh 30 năm (1618 - 1648) ở châu Âu, Loạt chiến tranh Napoleon, Nội chiến Mỹ, và các cuộc Thế chiến I và II.

Lính Israel kiểm tra cửa đường hầm của Hamas ở Gaza. (Ảnh: IDF)

Lính Israel kiểm tra cửa đường hầm của Hamas ở Gaza. (Ảnh: IDF)

Ước tính nhánh vũ trang của tổ chức Hồi giáo thánh chiến Hamas - các lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam - có từ 30.000 - 40.000 chiến binh.

Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược của Israel, Ron Dermer, cho biết, quân đội nước này (IDF) đã tiêu diệt vài ngàn tay súng Hamas, tức là tương đương với mức 1/3 hoặc 1/4 của con số cần thiết để vô hiệu hóa tổng thể lực lượng quân sự của Hamas theo quy tắc nói trên.

Việc đẩy các chiến binh Hamas ra khỏi các địa đạo tuy khó khăn nhưng không phải là thử thách quá lớn đối với một quân đội hiện đại như Israel, được trang bị các loại UAV và thiết bị theo dõi điện tử tối tân. Thực tế mới chỉ có 46 binh sĩ Lực lượng phòng vệ Israel tử trận trong chiến dịch đổ bộ vào Gaza, cho thấy IDF rất thận trọng và nỗ lực tránh thương vong.

Thiếu tướng về hưu Israel, Yaakov Amidror, thừa nhận có một thất bại tình báo vào ngày 7/10 nhưng cảnh báo các lực lượng đối nghịch rằng “IDF đã phục hồi một cách ấn tượng”.

Tướng Amidror nói: “Việc chuyển sang tấn công trên bộ, với mục tiêu loại bỏ Hamas, đã được thực hiện một cách có trật tự. Lục quân và hải quân Israel đã tận dụng tốt thời gian đợi chờ, khi không quân không kích quyết liệt vào dải Gaza. Hiệp đồng binh chủng đã bóc tách được các lớp phòng ngự của Hamas. IDF hiện hoạt động ở vùng lõi đô thị của thành phố Gaza, chuẩn bị cho việc chiếm lĩnh các trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hamas”.

Hiện khó biết chính xác bao nhiêu chiến binh Hamas đang ẩn mình trong mạng lưới đường hầm rộng khắp của tổ chức Hồi giáo vũ trang này, một mạng lưới được cho là dài hơn cả hệ thống đường tàu điện ngầm của thành phố London (Anh). Cũng không biết rõ được bao nhiêu người trong số họ đã hạ vũ khí rồi gia nhập khoảng 1,7 triệu người Gaza di tản tới các trại tị nạn ở khu vực phía Nam của dải Gaza.

Không có cách nhanh chóng nào để tìm diệt một lực lượng quân sự nằm sâu trong địa đạo rộng lớn.

Ngược lại, lực lượng tác chiến nếu cứ ẩn mình thì ít có cơ hội phục kích một quân đội hiện đại được trang bị đầy đủ cho nhiệm vụ hủy diệt mọi cấu trúc hiện hữu trong môi trường đô thị.

Lợi thế chiến lược của Israel trong ván cờ Gaza lần này

Khi khá nhiều người dân Gaza đã di tản về khu vực phía Nam của Gaza, thương vong dân thường do xung đột có thể sẽ giảm hơn nữa. Khi Hamas không còn cận kề dân thường, quân đội Israel có thể đẩy mạnh chiến dịch càn quét lực lượng Hamas.

Aluf Benn - Tổng biên tập tờ báo Haaretz - viết vào ngày 9/11 rằng “Israel đang ra tay tấn công vào lực lượng Hamas cố thủ trong các đường hầm và sẽ nỗ lực săn lùng các thủ lĩnh cấp cao của tổ chức này là Yahya Sinwar và Mohammed Deif”.

Benn nhận định: “Thế nhưng, động thái nhằm làm sụp đổ tổ chức này và xóa bỏ khả năng của nó cai quản Gaza lại chính là việc Israel hướng dẫn 1 triệu cư dân miền Bắc Gaza chuyển về tập trung sống ở miền Nam của dải đất này”.

Hiện nay, ngoài việc từ chối cung cấp vũ khí, Mỹ khó có thể làm thêm điều gì khác để làm giảm quyết tâm tiến công của Israel.

Trên thực tế, sự ủng hộ dành cho Israel vẫn mạnh ở Mỹ. Theo một cuộc thăm dò vào ngày 16/10 đối với 1.737 người Mỹ thì có tới 84% đảng viên Cộng hòa, 76% đảng viên Dân chủ và 74% người ngoài đảng tin rằng ủng hộ Israel là vì lợi ích quốc gia của Mỹ. Tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Mỹ có khả năng phủ quyết bất cứ hành động nào chống lại Israel.

Một số quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại¸ nếu chiến dịch trên bộ của Israel kéo dài, có thể dư luận thế giới sẽ nghiêng hẳn về dân thường Palestine ở Gaza.

Tuy nhiên, có những phân tích cho thấy con số thương vong của dân thường Gaza có thể đã bị chính quyền Hamas phóng đại.

Phía Israel thì cho rằng có tỷ lệ cao các quả rocket mà Hamas phóng từ Gaza sang Israel đã bị sự cố và rơi. Số rocket này chiếm 10% tổng số rocket phóng đi. Khi Hamas phóng tới 10.000 quả rocket vào Israel kể từ đầu xung đột thì số lượng rocket bị rơi có thể lên tới 1.000 quả, gây thương vong không nhỏ cho chính người Gaza.

Trung Hiếu(Nguồn: Báo điện tử VOV)
Bình luận
vtcnews.vn