Kẻ đốt nhà con nợ trong đêm bị khởi tố tội giết người

Pháp đìnhChủ Nhật, 21/08/2022 11:16:00 +07:00
(VTC News) -

Viện KSND quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, phê chuẩn quyết định khởi tố về hành vi “Giết người” đối với kẻ đốt nhà con nợ trong đêm, theo đề nghị của cơ quan công an.

Ngày 21/8, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) quận Liên Chiểu cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nông (46 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Nông là người đổ 7 lít xăng phóng hỏa đốt nhà bà N.T.H. (47 tuổi, trú đường Bàu Năng 11, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đêm 10/8.

Theo Viện KSND quận Liên Chiểu, hành vi của Nông rất nguy hiểm, có thể gây chết người. Nguyễn Văn Nông cố tình thực hiện đến cùng vào đêm khuya, thời điểm mọi người trong nhà đang ngủ. Việc có người phát hiện kịp thời, không xảy hậu quả chết người, là ngoài ý muốn của Nông.

Kẻ đốt nhà con nợ trong đêm bị khởi tố tội giết người - 1

Nguyễn Văn Nông khai nhận hành vi tại cơ quan công an.

VKSND quận Liên Chiểu nhận định, hành vi của Nguyễn Văn Nông có dấu hiệu phạm tội “Giết người” thuộc trường hợp phạm tội đạt chưa theo quy định tại điểm l khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, nên phê chuẩn quyết định đề nghị khởi của cơ quan cảnh sát điều tra cùng cấp. 

Trước đó, ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) phối hợp Công an quận Liên Chiểu bắt Nguyễn Văn Nông vì có hành vi phóng hỏa đốt nhà bà N.T.H. (hàng xóm của Nông).

Tại cơ quan điều tra, Nông khai, do chồng bà H. vay tiền không trả. Thậm chí, nhiều lần Nông sang nhà đòi nợ thì bị đuổi về nên ấm ức trong lòng, nghĩ cách đốt nhà bà H.

Để thực hiện hành vi của mình, đối tượng mua một bộ hàn gió đá mini, can nhựa chứa xăng, đồng thời khảo sát, tìm hiểu hiện trường và tính toán kỹ lưỡng phương án để thực hiện hành vi một cách nhanh nhất.

Kẻ đốt nhà con nợ trong đêm bị khởi tố tội giết người - 2

Hình ảnh ông Nông dùng vòi dẫn xăng vào nhà bà H. để phóng hỏa được camera ghi lại.

Khoảng 2h ngày 10/8, Nông mang theo máy hàn đến nhà bà H. Người đàn ông này dùng bộ hàn đục một lỗ trên cửa sắt ở phía sau nhà. Đục lỗ xong, Nông thu gom bộ dụng cụ hàn gió mang về để ở nhà rồi lấy can nhựa chứa xăng đã chuẩn bị, chở qua nhà bà H.

Nông dùng ống nhựa đưa xăng trong can vào nhà bà H. qua lỗ thủng đã đục trên cửa rồi châm lửa, chạy ra lấy xe máy về nhà.

Rất may sau đó bà H. thức giấc để đi vệ sinh thì phát hiện cháy, mùi xăng nồng nặc nên hô hoán mọi người trong nhà dập lửa.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn