Kẻ đặt bom khủng bố tại Cục thuế Bình Dương lĩnh 11 năm tù

Pháp đìnhThứ Ba, 21/04/2020 13:43:36 +07:00
(VTC News) -

Kẻ đặt bom khủng bố, gây nổ tại Cục thuế Bình Dương vừa bị tuyên phạt 11 năm tù giam trong phiên xử sơ thẩm.

Kẻ đặt bom khủng bố tại Cục thuế Bình Dương lĩnh 11 năm tù - 1

Bị cáo Trương Dương lĩnh 11 năm tù vì gây ra vụ nổ tại Cục thuế Bình Dương. (Ảnh: D.P.)

Ngày 21/4, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Dương (40 tuổi, ngụ Bình Dương) về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

Dương là kẻ đã đặt bom gây nổ tại Cục thuế Bình Dương trên Quốc lộ 13 hồi tháng 9/2019 gây xôn xao dư luận.

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Dương 11 năm tù và buộc bị cáo bồi thường cho Cục thuế Bình Dương hơn 800 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Lisa Phạm đã thông báo địa điểm để Dương đi khảo sát rồi thực hiện vụ nổ tại Cục thuế Bình Dương.

Ngày 29/9/2019, Lisa Phạm yêu cầu Dương (tài xế) đến cửa hàng tạp hóa trên đường Võ Thành Long, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để nhận trái nổ.

Kẻ đặt bom khủng bố tại Cục thuế Bình Dương lĩnh 11 năm tù - 2

Hiện trường vụ nổ.

Khoảng 8h40 ngày 30/9, Dương nhận 4 trái nổ đem tới nhà vệ sinh nam ở tầng 1 tòa nhà Cục Thuế Bình Dương và bấm nút kích hoạt nổ theo hướng dẫn của Lisa Phạm. Vị trí nổ ở gần phòng cán bộ, phòng chứa hồ sơ của Cục Thuế Bình Dương.

Vụ nổ khiến tường bị đổ sập, nhiều thiết bị, tài sản bị hư hỏng nhưng không gây thương vong về người. Dương bị bắt giữ ngay sau đó.

Qua điều tra, công an xác định người gửi trái nổ cho Dương là Hà Xuân Nghiêm (57 tuổi, ngụ Tây Ninh, đã trốn khỏi nơi cư trú).

SONG NGƯ
Bình luận
vtcnews.vn